SCO tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại Trung Quốc

5 nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của hơn 7.000 binh sỹ tại Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
SCO tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại Trung Quốc ảnh 1Xe quân sự của các lực lượng nước ngoài tại căn cứ Chu Nhật Hòa chuẩn bị cho cuộc tập trận. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 29/8, 5 nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan - đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của hơn 7.000 binh sỹ tại Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Cuộc tập trận chống khủng bố này bắt đầu lúc 10 giờ tại Căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa, dưới sự giám sát của các tổng tham mưu trưởng của 5 nước trên và Uzbekistan.

Ngoài ra, cuộc tập trận còn thu hút rất nhiều quan sát viên, trong đó có đại diện của các nước quan sát viên của SCO như Pakistan và Mông Cổ, nước đối tác đối thoại Sri Lanka cùng nhiều tùy viên quốc phòng đến từ 40 quốc gia. Kịch bản của cuộc tập trận liên quan tới một tổ chức ly khai gồm hơn 2.000 phần tử khủng bố có xe tăng, tên lửa và máy bay hạng nhẹ.

Theo kịch bản, tổ chức khủng bố này chiếm giữ các khu vực đồi núi, âm mưu tiến hành các vụ tấn công và đảo chính. SCO sẽ triển khai các lực lượng quân đội nhằm dập tắt cuộc nổi dậy và khôi phục trật tự theo đề nghị của chính quyền.

Theo AP, trong cuộc tập trận này, Trung Quốc đã ra mắt các công nghệ quốc phòng tối tân khi triển khai các xe tăng chiến đấu chủ lực và trực thăng tấn công mới nhất.

Trang web của Nhân dân Nhật báo cho biết phiên bản mới nhất của xe tăng chiến đấu chủ lực "Type 99" và các trực thăng tấn công "Z-10" và "Z-19" đã lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục