Scolari không đả động tới chuyện bị Chelsea sa thải

Trong lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge, HLV Scolari khẳng định ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có dịp tái ngộ sân đấu này.
Trong lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu giữa Brazil và Nga vào đêm nay, huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã khẳng định ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi quay về chốn cũ. Scolari từng dẫn dắt Chelsea ở mùa giải 2008-2009) song đã bị tỷ phú người Nga Roman Abramovich sa thải chỉ sau vài tháng vì thành tích kém cỏi. Sau đó, Scolari nhiều lần lên tiếng cho rằng ông đã bị các cầu thủ Chelsea "đá" khỏi Stamford Bridge và chỉ trích cái gọi là "quyền lực đen" trong phòng thay đồ của đội bóng. Tuy nhiên, lần này Scolari lại cho biết ông hạnh phúc khi từng được dẫn dắt đội bóng thành London, không đả động gì tới chuyện cũ. "Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được trở lại đây một lần nữa," vị chiến lược gia có biệt danh là Big Phil cho hay. "Tôi đã từng rất hạnh phúc khi còn làm việc ở đội bóng. Điều duy nhất tôi không thích là thời tiết lạnh."
Scolari không đả động tới chuyện bị Chelsea sa thải ảnh 1
Luiz Felipe Scolari lần đầu trở lại Stamford Bridge.
Scolari cũng khẳng định thành tích của Chelsea thời ông không phải là quá tệ. "Tôi biết thành tích khi tôi dẫn dắt đội bóng không quá tệ như nhiều người nghĩ," ông nói. "Chúng tôi đứng thứ ba tại Premier League, đang đi tiếp tại FA Cup và đã vượt qua vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, tôi không thể nói chắc chắn rằng mình có giành được danh hiệu hay không nếu như tôi ở lại." Ở mùa giải đó, Scolari đã phải nhường chỗ cho chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink, người đã giúp Chelsea đoạt Cúp FA và vào tới bán kết Champions League, trước khi bị loại oan uổng bởi Barcelona. Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Nga, Scolari cũng khẳng định sẽ có một số sự thay đổi so với trận hòa 2-2 trước Italy trên đất Thụy Sĩ cách đây ít ngày. “Tôi sẽ có một vài thay đổi trong trận đấu ngày mai để chuẩn bị cho Confederations Cup. Tôi chỉ còn hai trận trước giải đó, nên tôi phải tận dụng mọi cơ hội để thử nghiệm. Tôi cần xây dựng một đội bóng cân bằng, chỉ trong 2 trận.” Từ khi trở lại dẫn dắt đội tuyển Brazil vào cuối năm ngoái, Scolari chưa giành được trận thắng nào. Ở trận ra mắt, Brazil của ông đã thua Anh 1-2, cũng tại London. Cuộc đối đầu giữa Brazil và Nga sẽ diễn ra vào lúc 2h30 rạng sáng mai, ngày 26/3 tại Stamford Bridge và đó cũng sẽ là lần đầu tiên huấn luyện viên Fabio Capello của tuyển Nga trở lại London kể từ khi từ chức huấn luyện viên đội tuyển Anh. Cuối tuần trước, trận đấu giữa Nga và Bắc Ireland ở Belfast đã bị hoãn tới 2 lần do tuyết rơi dày./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục