Sẽ chất vấn Tony Blair việc Anh tham chiến ở Iraq

Ông Tony Blair sẽ bị triệu tập để làm chứng cho cuộc điều tra của ủy ban về sự tham gia của Anh trong cuộc chiến Iraq năm 2003.
Ngày 12/11, Chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Anh về cuộc chiến tranh Iraq, John Chilcot, cho biết cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ là một trong số quan chức cấp cao của Công đảng cầm quyền bị triệu tập để làm chứng cho một cuộc điều tra của ủy ban về sự tham gia của Anh trong cuộc chiến Iraq năm 2003.

Chủ tịch ủy ban điều tra độc lập nói trên cho biết các cuộc họp và điều tra công khai sẽ được bắt đầu từ ngày 24/11 tới.

Những người sẽ bị triệu tập trước tiên để trả lời chất vấn sẽ là các quan chức cấp cao và các sĩ quan quân đội.

Ông Tony Blair và các chính trị gia cấp cao sẽ được triệu tập trả lời các câu hỏi của ủy ban vào đầu tháng 1/2010. Những câu hỏi sẽ có nội dung chính là vai trò cũng như các quyết định của những người được triệu tập trong việc Anh tham gia cuộc chiến của liên quân do Mỹ cầm đầu ở Iraq năm 2003.

Quyết định mở cuộc điều tra này do Thủ tướng Anh Gordon Brown đưa ra hồi tháng 6 vừa qua trong bối cảnh dư luận Anh và những người phản đối chiến tranh yêu cầu điều tra xác định những nguyên nhân đã thúc đẩy Chính phủ Anh lúc đó, do ông Tony Blair đứng đầu, quyết định đưa 46.000 binh lính tham gia cuộc chiến ở Iraq.

Quyết định mà dư luận phản đối chiến tranh ở Anh coi là một "sai lầm" này đã là nguyên nhân dẫn đến nhiều cuộc biểu tình tuần hành của người dân Anh vào thời điểm đó, lớn nhất là cuộc biểu tình của hơn 2 triệu người ở trung tâm London để phản đối chiến tranh và phản đối việc tham gia của Anh vào cuộc chiến chống Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục