Sẽ có bản điện tử để "phổ cập" Sách trắng công nghệ thông tin 2017

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo các đơn vị liên quan đa dạng hóa hình thức cung cấp Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông 2017 và công khai trên trang điện tử...
Sẽ có bản điện tử để "phổ cập" Sách trắng công nghệ thông tin 2017 ảnh 1Ông Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị cần có bản điện tử để phổ biến Sách trắng tới đông đảo người quan tâm. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chỉ đạo các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, đa dạng hóa hình thức cung cấp Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông 2017 (Sách trắng) như bản điện tử và công khai trên các trang thông tin điện tử của đơn vị này để các tổ chức, doanh nghiệp… tham khảo trong hoạt động quản lý, đầu tư kinh doanh…

Chỉ đạo trên được ông Tuấn đưa ra tại Lễ công bố cuốn Sách trắng này vào chiều 19/9 tại Hà Nội.

Bên cạnh sách tiếng Việt, ông Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh để xuất bản cuốn sách với nội dung bằng tiếng Anh trong thời gian tới.

Về nội dung, Sách trắng 2017 cung cấp thông tin, số liệu thống kê chính thức về một số lĩnh vực như ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin, viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, bưu chính, nghiên cứu và đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông…

Số liệu trong cuốn sách này được tổng hợp từ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp và các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Số liệu trong Sách trắng 2017 phản ánh hiện trạng phát triển công nghệ thông tin, truyền thông trong hai năm 2015 và 2016. Riêng thông tin số liệu về văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật tới 20/5/2017.

Ông Tuấn cũng cho hay, đơn vị này đã tập trung nguồn lực để hoàn thành ấn phẩm trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ về hiện trạng phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng cao của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục