Sẽ có cơ sở bảo dưỡng máy bay ở châu Á

Ngày 14/5, Giám đốc tài chính Hãng hàng không Malaysia (MAS) Azmil Zahruddin cho biết EADS SECA, một đơn vị thuộc tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu EADS, công ty mẹ của hãng chế tạo máy bay Airbus, đã liên kết với MAS để mở cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng máy bay đầu tiên ở châu Á.

Ngày 14/5, Giám đốc tài chính Hãng hàng không Malaysia (MAS) Azmil Zahruddin cho biết EADS SECA, một đơn vị thuộc tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu EADS, công ty mẹ của hãng chế tạo máy bay Airbus, đã liên kết với MAS để mở cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng máy bay đầu tiên ở châu Á.

Ông Azmil Zahruddin cho biết cơ sở này sẽ được mở tại ngoại ô Kuala Lumpur vào năm tới để phục vụ các loại máy bay tầm trung và máy bay cánh quạt sử dụng loại động cơ PW100 như ATR, Dash 8 và Fokker 50.

Hiện có khoảng 100 máy bay loại này đang hoạt động trong khu vực châu Á và sẽ tăng gấp đôi vào năm 2012. Theo ông Azmil, đây là một cơ hội để MAS chiếm lĩnh thị trường rộng lớn này.

Trước khi liên kết với EADS, MAS đã hủy bỏ kế hoạch thành lập một liên doanh chuyên sửa chữa và bảo dưỡng máy bay theo đề nghị với hãng hàng không Qantas của Australia do khủng hoảng kinh tế.

Ngoài cơ sở ở Malaysia, EADS sẽ thành lập một đơn vị sửa chữa cơ động để phục vụ các khách hàng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện có 2 cơ sở khác sửa chữa loại động cơ PW100 tại châu Á, một đóng tại Singapore và một tại Australia, nhưng đây là cơ sở đầu tiên do một hãng hàng không điều hành và thị trường châu Á đủ lớn cho cả ba cơ sở cùng phục vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục