Sẽ có đấu giá tranh hổ bằng gạo để làm từ thiện

Nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh sẽ cùng website Chợ điện tử tổ chức đấu giá các sản phẩm tranh làm bằng hạt gạo để làm từ thiện.
Từ ngày mai, 8/4, đến ngày 15/4, nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh cùng website Chợ điện tử sẽ tổ chức đấu giá các sản phẩm tranh bằng hạt gạo để lấy tiền làm từ thiện.

Bà Đào Lan Hương, Giám đốc phụ trách Chợ điện tử (www.chodientu.vn), cho hay toàn bộ số tiền thu được từ chương trình bán đấu giá sẽ dùng làm kinh phí để trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000đ, cho các em khuyết tật.

Số lượng tranh gạo được bán đấu giá hiện vẫn chưa được tiết lộ, song mức giá khởi điểm của mỗi bức tranh sẽ là 100.000 đồng. Toàn bộ số tranh gạo hình hổ này được cơ sở tranh gạo Quỳnh Vy tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Theo anh Lê Trung Hải, Trưởng nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh, đây là một phần trong kế hoạch gây quỹ tổ chức chương trình văn nghệ và trao học bổng “Ánh sáng và và niềm tin”, nhằm tôn vinh những người khuyết tật có ý chí, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Tranh gạo là sự tổng hợp của nhiều loại gạo khác nhau như gạo huyết rồng, gạo nếp, gạo tám, gạo tẻ…. Đặc biệt, loại tranh này không dùng các loại phẩm nhuộm màu hạt gạo mà dùng phương pháp rang gạo thủ công. Do đó, tùy nhiệt độ rang mà gạo sẽ có các màu vàng, nâu, đen…

Nghệ nhân vẽ hình ảnh lên khung rồi sắp xếp tỉ mỉ từng hạt gạo lên khung để tạo hình. Đây là công đoạn rất phức tạp bởi nghệ nhân phải xếp gạo sao cho màu sắc của bức tranh thật hài hòa. Tiếp theo, người ta sẽ phun keo để cố định gạo, rồi phơi từ 2-3 ngày để khô tranh trước khi xử lý hóa chất để tránh mối mọt, đóng khung sản phẩm./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục