Sẽ đổi mới hoạt động hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi

Năm 2013, Đội TNTP Hồ Chí Minh triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi toàn quốc.
Ngày 7/1, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị “Tổng kết hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.”

Hội nghị do Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và đại diện các Cung, Nhà Thiếu nhi các tỉnh, thành phố.

Với chủ đề “Vì đàn em thân yêu,” năm 2013 Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương sẽ triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi toàn quốc.

Cụ thể sẽ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Tiếp tục mở rộng các loại hình hoạt động theo hướng đa dạng hóa, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích lý thú, phù hợp tâm sinh lý trẻ em, thu hút đông đảo các đối tượng thiếu nhi tham gia sinh hoạt học tập và rèn luyện; đẩy mạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện; quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống nhà thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, đồng bào dân tộc.

Nghiên cứu, chuyển giao, nhân rộng các mô hình hoạt động Đội tại địa phương; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội; hỗ trợ các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Hội nghị cũng xác định một số chỉ tiêu cơ bản, bao gồm phấn đấu 70% Nhà Thiếu nhi cấp huyện và 100% Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh thành phố tổ chức được các hoạt động vui chơi giải trí tại chỗ và ngoài trời. Mỗi Nhà Thiếu nhi cấp huyện xây dựng được một mô hình câu lạc bộ “Sáng tạo” cho thiếu nhi. Mỗi Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh nhận giúp đỡ ít nhất một điểm vui chơi cấp xã. Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh đầu tư đạt 80% trang thiết bị phục vụ cho các môn học năng khiếu, có khu vui chơi ngoài trời...

Hiện nay, cả nước có 279 Cung, Nhà Thiếu nhi. Năm 2012, hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi đã phát huy tốt chức năng là trung tâm nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn và bồi dưỡng phương pháp công tác Đội góp phần thúc đẩy chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường ở các địa phương.

Thế mạnh đặc thù của các Nhà Thiếu nhi năm qua là tiếp tục duy trì hoạt động của các Đội nghi lễ. Hoạt động của Đội nghi lễ đã góp phần giới thiệu mô hình hoạt động Đội, tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động chính trị, xã hội tại địa phương.

Một số Nhà Thiếu nhi cũng đã thành lập và duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ như câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ cành cọ măng non. Nhiều đơn vị chú trọng việc xây dựng thư viện thiếu nhi thông qua ngày hội đọc sách hay vườn tri thức... để thúc đẩy phong trào đọc sách của thiếu nhi trong dịp Hè, tăng cường văn hóa đọc cho các em.

Một số Nhà Thiếu nhi cũng đã đẩy mạnh đầu tư phát triển các bộ môn học mang tính thiết thực gắn với nhu cầu của trẻ em như mở các lớp vi tính, ngoại ngữ, lớp khiêu vũ...và tổ chức các chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ để gây quỹ trao học bổng, tặng quà, phương tiện đến trường, miễn phí vé vui chơi và học năng khiếu cho các em./.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục