Sẽ đổi mới hoạt động Hội đồng Lý luận Trung ương

Ông Tô Huy Rứa đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010 được tổ chức ngày 27/8, tại Hà Nội.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010 nêu rõ: Hội đồng tổ chức nhiều hội thảo lớn về các chủ đề quan trọng, cấp thiết về: Đảng cầm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng; kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương giải pháp, ứng phó…

Hội đồng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Nhà nước về lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010; những kết quả nghiên cứu của Chương trình đã đóng góp trực tiếp vào dự thảo các nghị quyết Trung ương (khóa X) và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI.

Kết quả nghiên cứu không chỉ tổng kết thực tiễn mà còn góp phần phát triển lý luận chính trị của Đảng trên những vấn đề cơ bản và hệ trọng như tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề đặc điểm của thời đại, của tình hình thế giới hiện nay; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình Việt Nam; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển văn hóa-xã hội; chiến lược bảo vệ Tổ quốc; phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới….

Hội đồng đã tổ chức tốt và có hiệu quả các hội thảo lý luận quốc tế; trao đổi một số vấn đề lý luận-thực tiễn với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010.

Đề cập về phương hướng hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2015, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh hoạt động khoa học chuyên sâu của Hội đồng cần tiếp tục tập trung vào việc tổ chức nghiên cứu sâu hơn những vấn đề lý luận-thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những thập kỷ tới; cung cấp được hệ thống luận cứ khoa học mới phục vụ thiết thực cho mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như văn kiện Đại hội XI của Đảng đã nêu.

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức thực hiện tốt nghiên cứu lý luận-thực tiễn về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cung cấp các luận cứ khoa học mới thật sự thiết thực và kịp thời để phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Hội đồng tổ chức thực hiện tốt nghiên cứu lý luận-thực tiễn về định hướng, quan điểm, giải pháp: phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết các vấn đề xã hội ở nước ta hiện nay; giải quyết những vấn đề về quốc phòng-an ninh-đối ngoại trong tình hình mới; tổ chức tốt hơn, có hiệu quả thiết thực hơn việc trao đổi các vấn đề lý luận-thực tiễn với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền.

Thông qua việc chủ trì Chương trình trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015” và việc khai thác, kế thừa kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học xã hội khác; việc tổng hợp, quy tụ “chất xám” của các chuyên gia và các nhà khoa học trong cả nước, Hội đồng Lý luận Trung ương phải bảo đảm góp phần cung cấp kịp thời hệ thống luận cứ khoa học mới thật sự có giá trị để phục vụ trực tiếp cho quá trình soạn thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và một số nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đây là nhiệm vụ bao trùm của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010, ông Tô Huy Rứa nêu rõ: nhiệm kỳ qua có rất nhiều vấn đề hệ trọng đặt ra cho công tác lý luận. Đó là tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; tổng kết thực hiện Chiến lược kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010, soạn thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X và soạn thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng. Đó là thời kỳ tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính, suy thóai kinh tế toàn cầu năm 2008-2009...

Ông Tô Huy Rứa khẳng định: Hội đồng Lý luận Trung ương đã nắm chắc định hướng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bám sát thực tiễn, đề xuất trúng những vấn đề cần nghiên cứu và tổ chức kịp thời, tập hợp đông đảo lực lượng nghiên cứu nên đã thu được những kết quả thực sự cần thiết và bổ ích cho Đảng và Nhà nước. Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010 đã cơ bản hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khóa X giao.

Nêu bật đinh hướng về tăng cường nghiên cứu lý luận trong văn kiện Đại hội XI của Đảng, ông Tô Huy Rứa đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ của Hội đồng; tăng cường phối hợp với các ban, ngành trung ương, các địa phương; đẩy mạnh việc quy tụ các nhà khoa học của cả nước và mở rộng quan hệ quốc tế hơn nữa.

Kết luận Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 nhấn mạnh: Hội nghị đã nhất trí đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2006-2010. Hội nghị đã rút ra một số kinh nghiệm rất thiết thực về phát huy dân chủ, tự do tư tưởng; phương thức hoạt động khoa học, nền nếp, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của thành viên Hội đồng; tập hợp, quy tụ và phát huy được trí tuệ của đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động chính trị và của các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu khoa học tham gia công tác nghiên cứu lý luận.

Ông Đinh Thế Huynh mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng thời, Hội đồng cũng mong được sự cộng tác, phối hợp và giúp đỡ kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn của các bộ, ban, ngành, các cơ quan liên quan, các cấp ủy đảng, chính quyền và sự ủng hộ, đồng lòng của cả đội ngũ các nhà khoa học lý luận chính trị, các nhà hoạt động chính trị, các nhà quản lý để Hội đồng hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục