"Sẽ đưa quan hệ Guatemala-Mexico lên tầm cao mới"

Tổng thống đắc cử Mexico cam kết phát triển quan hệ với Guatemala ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn vì lợi ích nhân dân hai nước.
Chiều 17/9, Tổng thống đắc cử Mexico Enrique Peña Nieto đã đến thủ đô Guatemala của Guatemala, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Otto Pérez Molina về các vấn đề song phương, trong đó nhấn mạnh tới cuộc chiến chống tội phạm, an ninh, hợp tác kinh tế và di cư.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nieto cam kết phát triển quan hệ song phương ngày càng chặt chẽ, bền vững và hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước láng giềng.

Ông Nieto khẳng định Mexico và Guatemala không chỉ dừng ở chỗ giải quyết những vấn đề bên trong biên giới của mình như vấn đề an ninh và di cư, mà phải vươn ra cùng gánh vác trách nhiệm lớn hơn hướng tới sự phát triển cao hơn, đưa Trung Mỹ thành khu vực cạnh tranh hơn và hội nhập mạnh hơn trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa ở cấp độ cao.

Về phần mình, Tổng thống chủ nhà Otto Pérez Molina cho rằng những cam kết và quyết tâm đưa quan hệ song phương vào một giai đoạn phát triển mới năng động và hiệu quả hơn đã trở thành hiện thực và cam kết làm hết sức mình vì quan hệ láng giềng tốt đẹp Guatemala-Mexico.

[Tổng thống đắc cử của Mexico công du Mỹ Latinh]

Trao đổi thương mại hai chiều giữa Mexico và sáu quốc gia Trung Mỹ trong năm 2011 đạt trên 8 tỷ USD. Tổng số vốn các doanh nghiệp Mexico đầu tư tại khu vực lên tới 5,2 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực viễn thông, sản xuất và chế biến lương thực và năng lượng, trong khi đó con số này giữa Mexico và Guatemala là 800 triệu USD và Guatemala đứng thứ 8 trong số các nước Mỹ Latinh nhận vốn đầu tư từ Mexico.

Guatemala là chặng dừng chân đầu tiên của ông Niato trong chuyến công du bao gồm cả Colombia, Brazil, Chile, Argentina và Peru./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục