Sẽ kéo dài thời gian bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại Nigeria

Quá trình bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội Nigeria tại 300 trong tổng số 150.000 điểm bỏ phiếu ở nước này sẽ được kéo dài sang ngày 29/3 do nhiều máy đọc thẻ cử tri kỹ thuật số bị trục trặc.
Sẽ kéo dài thời gian bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại Nigeria ảnh 1Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Otuoke. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập Nigeria (INEC) cho biết quá trình bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội Nigeria tại 300 trong tổng số 150.000 điểm bỏ phiếu ở nước này sẽ được kéo dài sang ngày 29/3 do nhiều máy đọc thẻ cử tri kỹ thuật số bị trục trặc và phiếu bầu được đưa đến muộn.

Người phát ngôn INEC Kayode Idowu cho biết máy đọc thẻ "không đọc được thẻ cử tri" tại 109 điểm bỏ phiếu, trong khi 100 điểm bỏ phiếu khác gặp "vấn đề" về dữ liệu sinh trắc học còn ở một số khu vực thì máy đọc thẻ cử tri gặp trục trặc về pin.

Các thiết bị đọc thẻ này lần đầu tiên được sử dụng tại Nigeria nhằm chống gian lận bầu cử. Tuy nhiên, ngay cả Tổng thống Goodluck Jonathan và phu nhân cũng phải đợi tới gần 30 phút tại điểm bỏ phiếu ở thị trấn quê hương Otuoke, và cuối cùng vẫn phải tiến hành bằng phương pháp thủ công thẩm định ảnh trên thẻ do máy đọc không thể nhận biết dấu vân tay.

Bất chấp an ninh được tăng cường tới mức tối đa, vẫn xảy ra một số vụ tấn công và đánh bom nhằm vào các điểm bỏ phiếu, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Trang web của INEC cũng đã bị tin tặc tấn công và một binh sỹ thiệt mạng trong một trận phục kích.

Ngay trước thềm bầu cử, các tay súng tình nghi là thành viên nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tối 27/3 đã chặt đầu 23 người và phóng hỏa hàng loạt ngôi nhà ở Buratai, Đông Bắc Nigeria.

INEC cho biết kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ được công bố trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu.

Theo Hiến định, để có thể giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, một ứng cử viên phải giành được trên 50% phiếu bầu và ít nhất 25% số phiếu tại 2/3 trong tổng số 36 bang của đất nước. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được điều kiện trên, cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ được tiến hành sau bảy ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục