Sẽ khởi công xây cầu Sài Gòn 2 vào tháng 9/2010

Nếu thủ tục, hợp đồng thực hiện dự án hoàn thành vào cuối tháng 6 này, đến đầu tháng 9 tới, cầu Sài Gòn 2 sẽ chính thức khởi công.
Trao đổi với phóng viên báo chí ngày 16/6, ông Nguyễn Thành Thái, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ (PMC, tên gọi mới của Công ty cổ phần B.O.T cầu Phú Mỹ), khẳng định nếu mọi thủ tục, hợp đồng thực hiện dự án được hoàn thành vào cuối tháng 6 này, đến đầu tháng 9 tới, cầu Sài Gòn 2 sẽ được chính thức khởi công.

Dự án cầu Sài Gòn 2 theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) được PMC đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2008 và được thành phố giao thực hiện, do chỉ có duy nhất PMC tham gia đề xuất nên không phải đấu thầu.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng và rất cần thiết đối với Thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần giảm tải, giảm áp lực lưu thông và tình trạng ùn tắc cho cầu Sài Gòn hiện hữu và tuyến đường huyết mạch từ xa lộ Hà Nội vào trung tâm thành phố.

Ông Nguyễn Thành Thái cho biết, lẽ ra dự án đã khởi công vào tháng 4 nhưng do phát sinh việc hợp đồng thu phí trên xa lộ Hà Nội của đơn vị khác được thành phố cho phép tiếp tục đến năm 2013, nên nếu cầu Sài Gòn 2 (theo hình thức BOT) được đưa vào sử dụng và khai thác vào năm 2013 cũng thu phí trên xa lộ Hà Nội, sẽ tạo ra tình trạng “thu phí chồng phí” là không thể thực hiện.

Do không thể thu phí để hoàn vốn theo hình thức BOT, chủ đầu tư PMC đã phải thay đổi hình thức đầu tư dự án cầu Sài Gòn 2 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và tiến hành đàm phán lại hợp đồng với thành phố.

Dự kiến ngày 17/6, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền) và PMC sẽ tiến hành đàm phán về hợp đồng xây dựng cầu Sài Gòn 2. Ông Thái cho biết nếu việc đàm phán kết thúc nhanh và hợp đồng được ký kết trong tháng 6, chắc chắn trong tháng 9 sẽ khởi công dự án.

Nhà đầu tư cũng cho biết, qua nghiên cứu, tư vấn, tổng mức đầu tư dự án cầu Sài Gòn 2 được dự kiến là hơn 2.400 tỷ đồng. Trước một số dư luận cho rằng số tiền đầu tư cho dự án là quá cao, phía PMC khẳng định đây là tổng mức đầu tư do tư vấn đề xuất và kinh phí lớn là do có sự tham gia của đối tác nước ngoài, có thể là giao tất cả cho đơn vị nước ngoài thực hiện, để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho cầu Sài Gòn mới.

Theo ông Nguyễn Thành Thái, việc thi công cầu Sài Gòn 2 đòi hỏi yêu cầu an toàn, chất lượng cao không chỉ cho cây cầu này mà còn phải đảm bảo cho cả cầu Sài Gòn hiện hữu, do cầu mới sẽ được xây dựng ngay bên cạnh cầu Sài Gòn hiện hữu, nối liền quận 2 và quận Bình Thạnh qua sông Sài Gòn.

“Để đảm bảo an toàn, chất lượng cho cả hai cây cầu, đòi hỏi các đơn vị thực hiện phải có công nghệ tiên tiến, có tính kỷ luật và độ an toàn thi công rất cao, vì vậy dự án phải có sự tham gia của các công ty nước ngoài” - ông Thái chia sẻ thêm./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục