Sẽ khởi động lại các dự án kinh tế thời Liên Xô cũ

Nga, Afghanistan, Pakistan và Tajikistan khôi phục các dự án kinh tế được khởi động từ thời Liên Xô cũ nhằm mang lại sự ổn định khu vực.
Tại cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai diễn ra ngày 18/8 tại khu nghỉ dưỡng Sochi, Tổng thống bốn nước Nga, Afghanistan, Pakistan và Tajikistan đã nhất trí khôi phục các dự án kinh tế được khởi động từ thời Liên Xô cũ, nhằm mang lại sự ổn định trong khu vực.

Tuyên bố chung đưa ra sau khi kết thúc hội nghị khẳng định sự ủng hộ đối với dự định của các doanh nhân Nga, Pakistan và Tajikistan trong việc tham gia hỗ trợ Afghanistan tái thiết cơ sở hạ tầng trong các ngành năng lượng và giao thông vận tải.

Chương trình trên sẽ dành ưu tiên cho công trình xây dựng đường hầm Salang nối miền Bắc và miền Nam Afghanistan, các dự án khí đốt ở phía Bắc nước này, dự án xây dựng một nhà máy phân bón và nhà máy phát điện ở Mazar-i-Sharif, cùng với các dự án khác.

Tại cuộc họp do Tổng thống Nga Medvedev chủ trì, các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi theo đuổi các dự án chung của khu vực, trong đó có dự án CASA-1000 nhằm truyền tải điện năng từ Tajikistan tới Afghanistan và Pakistan.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết dự án trên cho đến nay mới chỉ tồn tại trên giấy tờ và ba nước Tajikistan, Afghanistan và Pakistan đã mời Nga tham gia thực hiện. Ông đánh giá dự án này có vai trò quan trọng trong việc bình ổn tình hình trong khu vực.

Tổng thống Medvedev cho rằng việc khôi phục và tiếp tục thực hiện các dự án kinh tế nêu trên sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế và giải quyết một loạt vấn đề cấp bách về năng lượng cũng như xã hội cho bốn nước và cho khu vực nói chung. Đồng thời, tổng thống bốn nước đều nhất trí rằng kinh tế chính là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục