Sẽ lập các trung tâm đặc thù làm nhiệm vụ cấp cứu trên biển

Nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị và cấp cứu vùng biển đảo, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ven biển lập các trung tâm cấp cứu trên biển.
Sẽ lập các trung tâm đặc thù làm nhiệm vụ cấp cứu trên biển ảnh 1Đưa ngư dân ở vùng biển Trường Sa bị đau ruột thừa vào bờ điều trị, tháng 11/2014. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 16/4, Ban chỉ đạo quốc gia về Y tế biển, đảo phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án “Phát triển Y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” (Đề án 317) của Chính phủ trong hai năm 2013-2014.

Ngày 7/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 317/QĐ-BYT phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.”

Đề án được thực hiện từ năm 2013 với mục tiêu: Bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc tại vùng biển, đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam.”

Đề án có sự tham gia của 151 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 28 tỉnh ven biển.

Qua 2 năm thực hiện, đề án đã cấp hơn 20.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các cư dân trên đảo, tổ chức cấp cứu cho gần 3.000 người trên toàn tuyến biển đảo, phẫu thuật cho trên 1.300 bệnh nhân, tổ chức 14 chuyến bay trực thăng và 13 chuyến tàu quân sự vận chuyển 57 bệnh nhân về đất liền an toàn… Các cở sở khám chữa bệnh trên các huyện đảo, xã đảo và ven bờ được cải thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về tự bảo vệ sức khỏe được nâng cao…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cùng các khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai đề án, Bộ Y tế với tư cách là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm đưa đề án đi vào chiêu sâu như kiện toàn hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện đề án ở địa phương; đào tạo-nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ y tế cơ sở vùng ven biển, hải đảo; ban hành các hướng dẫn chuyên môn trong điều kiện điều trị-cấp cứu đặc thù vùng biển đảo.

Sẽ lập các trung tâm đặc thù làm nhiệm vụ cấp cứu trên biển ảnh 2Lãnh đạo Bộ Y tế trao tủ thuốc cho các chủ tàu. (Nguồn: TTXVN)

Đặc biệt, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh các Vùng Hải quân, xây dựng dự án, đầu tư nâng cấp Trung tâm cấp cứu 115 theo mô hình “quân dân y kết hợp” để làm nhiệm vụ cấp cứu trên biển.

Phát biểu tại hội nghị, phó giáo sư-tiến sỹ Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo yêu cầu ngành y tế và lực lượng Quân y các địa phương phối hợp hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, đặc biệt trên biển và các đảo xa bờ; là chỗ dựa của bà con mỗi khi ra khơi đồng thời, khắc phục những khó khăn để triển khai đồng bộ các giải pháp, không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các lực lượng lao động trên vùng biển, đảo, góp phần vào thực hiện thành công đề án.

Tại Phú Yên, sau hai năm ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện đề án, mạng lưới y tế vùng biển, đảo và ven biển ngày một phát triển; công tác khám chữa bệnh được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra; thực hiện tốt chương trình Quân dân y kết hợp, góp phần thực hiện hiệu quả việc khám chữa bệnh, cấp cứu tại chỗ và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục