Sẽ lập quỹ dự trữ lương thực chung ASEAN

Thủ tướng Thái Lan Abisit Vejjajiva cho biết các nước trong khu vực ASEAN đã sẵn sàng cho việc đóng góp vào quỹ lương thực chung.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, gia tăng dự trữ lương thực và sẵn sàng trong việc đóng góp vào quỹ dự trữ lương thực của ASEAN.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 20/7 nhân Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AMM) lần thứ 42 tại Phuket (Thái Lan), Thủ tướng Abisit cho biết các nước khác trong khu vực cũng đã sẵn sàng cho việc đóng góp vào quỹ lương thực chung này.

Theo nguồn tin từ phái đoàn ngoại giao Indonesia, hiện các nước đã sẵn sàng cho việc thiết lập một quỹ dự trữ lương thực chung nhưng chưa thống nhất được về việc nên đóng góp lương thực trực tiếp hay đóng góp tiền cho quỹ này.

Theo các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, việc thiết lập những thị trường với đầy đủ chức năng chính là chìa khóa để đảm bảo việc cung cấp ổn định năng lượng và lương thực cho khu vực. Chính vì vậy, các nước thành viên đã nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa để tìm ra các nguồn năng lượng thay thế các dạng năng lượng truyền thống và xem xét đến những ảnh hưởng tiềm tàng đến đất cho sản xuất nông nghiệp.

Các Bộ trưởng cũng ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong sản xuất lương thực theo phương thức nhằm giảm thiểu những biến động xấu của thị trường, đảm bảo đủ nguồn lương thực cho khu vực.

Trước đó, năm 2008, theo đề xuất của Thái Lan, nhóm các nước khu vực sông Mekong, gồm Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar đã nhất trí trên nguyên tắc thành lập một tổ chức chung nhằm phối hợp hành động để kiểm soát giá gạo trên thị trường thế giới, giống như tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) kiểm soát giá dầu.

Liên minh này không những tăng cường quyền kiểm soát đối với giá gạo xuất khẩu mà còn giúp ổn định giá gạo trong tiêu dùng nội địa vì các quốc gia đã có sự hợp tác và thống nhất về giá gạo xuất khẩu trên thị trường thế giới.

Theo cảnh báo của Liên hợp quốc, năm 2009 này, thế giới có hơn 1 tỷ người thiếu đói, trong đó 2/3 là tập trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.
Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục