Sẽ ngừng khai thác đá tại Ngũ động Thi Sơn

Tỉnh Hà Nam sẽ ngừng cấp phép khai thác đá và nghiên cứu phát triển du lịch tại khu vực quần thể Ngũ động Thi Sơn, huyện Kim Bảng.
Trước những thông tin phản ánh việc khai thác đá ảnh hưởng đến thắng tích Ngũ động Thi Sơn (loạt bài "Ngũ động Thi Sơn bị xẻ thịt" đã đăng trên Vietnam+), chính quyền tỉnh Hà Nam đã vào cuộc, ngừng cấp phép khai thác đá và nghiên cứu phát triển du lịch tại khu vực này.

Ngày 24/7, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Vân cho phóng viên của TTXVN biết Ủy ban đã tổ chức hội nghị thảo luận về vấn đề trên, có sự tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã  yêu cầu các ngành hữu quan kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ quá trình cấp phép khai thác khoáng sản, quy hoạch khai thác khoáng sản tại các khu vực và quy hoạch du lịch ở  vùng Ngũ động Thi Sơn thuộc huyện Kim Bảng để đối chiếu với hai quy hoạch (quy hoạch khai thác khoáng sản và du lịch).

Tỉnh cũng tổ chức thám sát thực trạng tại Hang Luồn-Ao Dong (Động Thủy), Hang Tù Và… xem hiện trạng ở thời điểm này những điểm đó còn đáp ứng được các yêu cầu làm du lịch nữa không.

Tỉnh cũng yêu ngành văn hóa cần khảo sát kỹ lại toàn bộ khu vực Hang Luồn nếu thấy đó vẫn còn là một thắng cảnh đẹp có thể khai thác làm du lịch được thì phải có báo cáo sớm nhất để có biện pháp bảo vệ, cho dừng các hoạt động khai thác khoáng sản và di dời khai trường các đơn vị khai thác đá trong khu vực.

Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã có ý kiến, tại địa điểm Động Thủy, trong tương lai dù có hoặc không thể tiến hành các hoạt động du lịch, thì tới đây cũng sẽ không gia hạn cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác đá ngắn hạn và cho khôi phục môi trường cảnh quan tự nhiên./.

(Tin Tức/TTXVN)

Tin cùng chuyên mục