"Sẽ nhanh chóng đưa những kẻ khủng bố ra ánh sáng"

Tổng thống Mỹ tuyên bố cả nước Mỹ đứng bên Boston, khẳng định quyết tâm truy tìm và đưa ra xét xử những kẻ chủ mưu vụ đánh bom khủng bố.
Ngày 18/4, phát biểu tại thánh đường Holy Cross ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố cả nước Mỹ đứng bên Boston trong nỗ lực vượt qua những mất mát, đau thương, đồng thời khẳng định quyết tâm truy tìm và đưa ra xét xử những kẻ chủ mưu vụ đánh bom khủng bố ngày 15/4 vừa qua.

Phát biểu trước hơn 2.000 người tham dự lễ cầu siêu cho những nạn bị thiệt mạng trong vụ đánh bom tại cuộc thi marathon truyền thống làm 3 người thiệt mạng và 176 người bị thương, Tổng thống Obama cầu nguyện Thượng đế che chở cho những ai bị mất những người thương yêu nhất và cảnh cáo những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước công lý.

Sau buổi lễ cầu siêu, ông Obama đã gặp những gia đình có người thân bị thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời kêu gọi lực lượng tình nguyện viên cùng góp sức giúp Boston khắc phục hậu quả của vụ khủng bố nghiêm trọng nhất xảy ra trên lãnh thổ nước Mỹ kể từ sau thảm họa khủng bố ngày 11/9/2001.

Để có mặt tại Boston tham dự lễ cầu siêu, Tổng thống Obama đã phải hủy chuyến thăm theo kế hoạch tới bang Kansas.

[FBI công bố hình hai nghi phạm đánh bom tại Boston]

Tham dự lễ cầu siêu còn có Đệ nhất phu nhân Michaelle Obama, cựu ứng cử viên tổng thống Mitt Romney, Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick và Thị trưởng thành phố Boston Thomas Menino.

Quỹ One Fund Boston cũng đã được thiết lập và trong hai ngày qua đã thu được 7 triệu USD tiền quyên góp để giúp các gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, các đơn vị tổ chức cuộc đua chạy marathon London cũng tuyên bố sẽ kêu gọi sự quyên góp của 35.000 vận động viên tham gia giải này.

Với số tiền quyên góp 2 bảng/người (tương đương 3,23 euro), các đơn vị tổ chức hy vọng sẽ thu được khoảng 70.000 bảng (100.000 euro) cho quỹ trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục