Sẽ phát triển mạnh Kuril

Tổng thống Nga khẳng định phát triển mạnh Kuril

Tổng thống Nga khẳng định cần phát triển mạnh quần đảo Kuril, bằng chứng là các chuyến thăm khu vực này của các quan chức Nga.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga cần phát triển mạnh quần đảo Kuril và các chuyến thăm khu vực Nam Kuril mới đây của các quan chức Nga là nhằm mục đích này.

Tổng thống Medvedev đã đưa ra lời khẳng định trên đây tại phiên họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga chiều 4/2.

Ông nêu rõ lần đầu tiên Tổng thống Nga và nhiều quan chức cao cấp đã tới thăm Nam Kuril, vùng lãnh thổ xa xôi của nước Nga đang cần thu hút đầu tư để phát triển và nâng cao đời sống mọi mặt của dân chúng. Đồng thời, tại đây có các cơ sở quốc phòng quan trọng và chuyến thăm quần đảo Kuril hiện nay của Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdiukov là nhằm dành sự quan tâm đến lĩnh vực này.

Tổng thống Medvedev lưu ý lịch sử khu vực Nam Kuril liên quan đến quan hệ giữa Nga và Nhật Bản, vì vậy, Nga cần chú trọng đến toàn bộ lĩnh vực phát triển quan hệ giữa hai nước, kể cả triển vọng ký hiệp ước hòa bình, nhằm nâng quan hệ Nga-Nhật Bản lên mức đối tác chiến lược mới.

Tổng thống Medvedev đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh chuyến thăm của ông và nhiều quan chức cao cấp Nga đến Nam Kuril đang gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Thủ tướng Naoto Kan ngày 4/2 đã lên tiếng phản đối việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga đi thị sát đảo Etorofu, mở đầu chuyến đi tới 3 trong số 4 hòn đảo hiện do Nga kiểm soát, song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Đây là chuyến thăm mới nhất của quan chức cấp cao Nga tới vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản, diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara, dự kiến vào ngày 10/2 tới.

Vấn đề liên quan đến bốn hòn đảo tranh chấp này mà phía Nhật Bản gọi là "Vùng lãnh thổ phương Bắc" trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril, đang ngăn cản Mátxcơva và Tokyo ký hiệp định hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục