Sẽ sớm hoàn thành dự án vệ sinh môi trường đô thị Quy Nhơn

Tiến độ thực hiện tại thành phố Quy Nhơn đang rất tốt và dự kiến đến ngày 30/6, dự án tại thành phố Quy Nhơn sẽ cơ bản hoàn thành với các hạng mục quan trọng.

Tuy thời gian đầu gặp nhiều khó khăn nhưng trong giai đoạn nước rút của dự án, hai năm gần đây, tiến độ thực hiện tại thành phố Quy Nhơn đang rất tốt, đúng theo mục tiêu và dự án sẽ hoàn thành trước kế hoạch.

Đây là đánh giá của ông Lê Duy Hưng, Trưởng đoàn công tác Ngân hàng Thế giới trong buổi làm việc với tỉnh Bình Định ngày 12/5 về việc tiến độ thực hiện dự án “Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải” tại thành phố Quy Nhơn.

Dự kiến đến ngày 30/6, dự án tại thành phố Quy Nhơn sẽ cơ bản hoàn thành với các hạng mục quan trọng là Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình, nhà máy xử lý nước thải Bàu Lác, bãi rác Long Mỹ.

Ông Lê Duy Hưng cũng đề nghị tỉnh nghiên cứu để xây một Trung tâm giáo dục truyền thông về bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình để nhân dân đến tham quan, tăng ý thức bảo vệ môi trường và tìm hiểu về dự án qua các sơ đồ, mô hình trực quan.

Theo các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, dự án vẫn còn nhiều bất cập cần giải quyết dứt điểm. Ông Chris Bane, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cho rằng công tác an sinh xã hội cần được chú trọng.

Hiện vẫn còn 17 hộ dân thuộc diện di rời tại vùng đệm Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình chưa nhận kinh phí bồi thường và không giao đất;14 hộ dân tại vùng đệm bãi rác Long Mỹ khiếu nại việc thiếu điện tại khu tái định cư. Ông Chris Bane cũng đề cao tính bền vững của dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định tỉnh sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng để dự án sớm đi vào hoạt động.

Qua kết quả thực hiện khả quan và các tác động đáng kể của dự án, ông Hồ Quốc Dũng đề xuất đầu tư bổ xung 47 triệu USD cho các hạng mục: cống thoát nước mưa, mở rộng các nhà máy xử lý, chi phí tái định cư. Đây là các hạng mục đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện do trước đây còn thiếu vốn.

Dự án “Vệ sinh Môi trường các thành phố Duyên hải” được phê duyêt từ năm 2006 với tổng chi phí 250 triệu USD cho ba thành phố Quy Nhơn, Nha Trang, Đồng Hới, trong đó thành phố Quy Nhơn được phân bổ 78 triệu USD.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mang lại điều kiện vệ sinh tốt hơn cho hơn 600.000 người dân tại ba thành phố; cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo sự bền vững cho nền tảng kinh tế du lịch của các thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục