Sẽ thu phí hòa mạng với thuê bao di động trả trước

Để hạn chế SIM rác, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định thuê bao trả trước sẽ phải trả phí thấp nhất là 25.000 đồng/lần hòa mạng.
Bộ Thông tin và Truyền thông sắp ban hành Thông tư Quy định giá cước sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất và giá hàng hóa viễn thông chuyên dùng thông tin di động mặt đất, trong đó quy định mức cước hòa mạng của thuê bao di động trả trước không thấp hơn 25.000 đồng/lần hòa mạng.

Đây là bước đi tiếp theo trong việc đưa ra các biện pháp quản lý chặt thuê bao di động trả trước. Việc thu 25.000 đồng/lần hòa mạng có thể xem là một “mức giá cao” nhằm hạn chế việc người dân ồ ạt dùng SIM rác thay vì nạp thẻ, nhất là khi thị trường hiện có tới 80% thuê bao di động phát triển mới là SIM rác.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 04, có hiệu lực từ 1/6 để quản chặt thuê bao di động, trong đó có nội dung quan trọng là cấm bán SIM đã kích hoạt sẵn.

Cũng theo Thông tư mới trên, nếu sau thời gian 3 tháng kể từ ngày người sử dụng dịch vụ thực hiện giao kết hợp đồng hòa mạng với doanh nghiệp di động, nếu số thuê bao đã được hòa mạng không có cước thuê bao và không phát sinh lưu lượng đi hoặc đến thì giao kết hợp đồng sẽ chấm dứt.

Với thuê bao trả sau, cước thuê bao của một số điện thoại không thấp hơn 30.000 đồng/tháng. Hiện, cước thuê bao của VinaPhone và MobiFone đang thu là 49.000 đồng/tháng; Viettel và Vietnammobi là 50.000 đồng/tháng.

Về vấn để thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông [thẻ cào nạp tiền-pv], Bộ Thông tin và truyền thông cũng quy định đại lý phân phối SIM phải bán đúng giá thẻ nạp tiền của doanh nghiệp di động. Mệnh giá tối thiểu của thẻ nạp là 5.000 đồng.

Được biết, thông tư này đang được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra lấy ý kiến của doanh nghiệp và người dân trước khi ban hành/.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.