Sẽ tiến hành thu cầu phao Chèm qua sông Hồng

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý tiến hành thu cầu phao Chèm qua sông Hồng.
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý tiến hành thu cầu phao Chèm qua sông Hồng.

Cầu phao đã được bắc tại khu vực Chèm từ ngày 28/11/2009, để giảm tải đáng kể cho cầu Thăng Long trong quá trình sửa chữa, nâng cấp trong năm 2009.

Cầu phao có chiều dài 274 mét, mặt cầu rộng 8m, đáp ứng hai làn xe, chịu tải 60 tấn nối giữa bờ Bắc là địa phận xã Võng La (huyện Đông Anh), bờ Nam là xã Đông Ngạc (huyện Từ Liêm).

Công trình do Binh chủng Công binh (Bộ quốc phòng) cùng với các đơn vị liên quan của ngành giao thông vận tải thi công, lắp ghép.

Cầu Thăng Long đã sửa chữa xong và thông xe được hơn ba tháng, việc lưu thông của các phương tiện đã đi vào ổn định nên Bộ Quốc Phòng đã thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ cho phép tháo dỡ cầu phao này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục