Sẽ tiếp tục dư cung

Thị trường bông của toàn cầu sẽ tiếp tục dư cung

Ủy ban Tư vấn Bông Quốc tế dự báo lượng bông tồn kho toàn cầu vào 31/7/2014 sẽ đạt 19,81 triệu tấn nhờ sản lượng bông ở Ấn Độ tăng.
Ủy ban Tư vấn Bông Quốc tế (ICAC) có trụ sở ở Washington (Mỹ) dự báo lượng bông tồn kho toàn cầu vào ngày 31/7/2014 sẽ đạt 19,81 triệu tấn.

Con số này tăng 7% so với con số mà ICAC đưa ra hồi tháng 7/2013 (18,51 triệu tấn) và cao hơn so với lượng bông tồn kho vào cuối tháng 7/2013 (18,22 triệu tấn), nhờ sản lượng bông ở Ấn Độ tăng, trong khi tốc độ tăng trưởng nhu cầu về bông thấp hơn so với dự báo.

Theo ICAC, mặc dù sản lượng bông thế giới trong niên vụ 2013/14 ước giảm 3,1% so với niên vụ trước đó xuống còn 25,59 triệu tấn nhưng con số này vẫn cao hơn so với dự báo trước đó (24,95 triệu tấn). Nguyên nhân là do những trận mưa lớn ở Ấn Độ đã giúp tăng sản lượng bông ở quốc gia Nam Á này.

Về phía cầu, ICAC dự báo nhu cầu tiêu thụ bông trong niên vụ tới sẽ đứng ở mức 24 triệu tấn, giảm nhẹ so với con số 24,33 triệu tấn trong dự báo trước đó.

Theo hãng tin Bloomberg, trước đó, ngày 11/7, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng nâng dự báo về sản lượng bông toàn cầu, chủ yếu do sản lượng bông của Ấn Độ - nước trồng bông lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc - tăng. USDA dự báo lượng bông tồn kho toàn cầu lên tới 20,5 triệu tấn.

Trước những dự báo về khả năng lượng bông tồn kho toàn cầu sẽ tăng, trên sàn giao dịch ICE Futures ở New York, giá bông giao tháng 12/2013 giảm 9% sau khi chạm ngưỡng cao nhất trong 11 tháng qua (93,93 cent/pound) hồi tháng 3/2013./.

Minh Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục