SEA Games 25 có 25 môn thi đấu với 390 nội dung

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) ngày 13/11 đã chốt danh sách các bộ môn thể thao sẽ được tổ chức tại SEA Games 25 tới ở Lào. Theo đó, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu 25 bộ môn với 390 nội dung.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) ngày 13/11 đã chốt danh sách các bộ môn thể thao sẽ được tổ chức tại SEA Games 25 tới ở Lào. Theo đó, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu 25 bộ môn với 390 nội dung.

Các môn thi đấu tại SEA Games 25 bao gồm: Điền kinh; Các môn thi đấu dưới nước (bơi, lặn và bóng nước); Bắn cung; Cầu lông; Billiards và snooker; Đấm bốc; Đua xe đạp; Bóng đá; Gôn; Judo; Kakarate; Cầu mây; Bắn súng; Bóng bàn; Taekwondo; Tennis; Bóng chuyền; Cử tạ; Vật; Wushu; Kickbox; Bi sắt; Pencat silat; Bơi chân vịt và Cầu trinh.

Cũng tại cuộc họp cùng ngày, SEAGF đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho SEA Games 25 tới của nước Lào chủ nhà, về bản quyền phát sóng truyền hình đối với các nước tham gia Đại hội, kế hoạch cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập SEAGF, vấn đề thành lập một văn phòng điều phối SEAGF và các quốc gia có tiềm năng tổ chức SEA Games 26 sẽ diễn ra vào năm 2011.

Hội đồng quyết định SEA Games 25 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18/12/2009, lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á này sẽ diễn ra vào ngày 13/12/2009; lễ kỷ niệm 50 năm thành lập SEAGF sẽ được tổ chức tại Viêng Chăn vào tháng 6/2009./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục