SEA Games 28 - ngày 8/6: Việt Nam giành thêm 5 huy chương vàng

Trong ngày thi đấu 8/6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thêm 5 huy chương vàng, qua đó nâng tổng số huy chương vàng lên 26.
SEA Games 28 - ngày 8/6: Việt Nam giành thêm 5 huy chương vàng ảnh 1Hà Thanh giành huy chương vàng nội dung thể dục dụng cụ toàn năng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trong ngày thi đấu 8/6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thêm 5 huy chương vàng, qua đó nâng tổng số huy chương vàng lên 26.

5 tấm huy chương vàng thuộc về Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ toàn năng nữ), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ toàn năng nam), Trần Xuân Hiệp (đao thuật nam) và Hoàng Văn Cao (tán thủ hạng dưới 60kg) và Nguyễn Văn Tài (tán thủ hạng dưới 60kg).

Đáng tiếc nhất trong ngày thi đấu hôm nay đó là việc Ánh Viên lỡ hai cơ hội giành vàng ở nội dung 50m ngửa nữ và 100m tự do nữ.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng 26 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 32 huy chương đồng, xếp thứ 2 sau Singapore (40 vàng, 27 bạc và 47 đồng).

Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước và Phan Gia Mẫn đều đã giành quyền vào chung kết - diễn ra chiều tối nay.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành quyền vào bơi chung kết nội dung 100m tự do nữ sau khi về đích thứ hai tại đợt bơi vòng loại với thời gian 57 giây 17.

Hoàng Quý Phước vào chung kết nội dung 50m tự do nam.

Phan Gia Mẫn vào chung kết nội dung 200m bơi bướm nam.

12g00: Đinh Phương Thành, vận động viên của đội tuyển thể dục dụng cụ đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc huy chương vàng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay (8/6) tại SEA Games 28.


Phương Thành giành được là 86,150 điểm, xếp trên đồng đội Phạm Phước Hưng - 85,250 điểm. Vận động viên chủ nhà Singapore, Gan Gabriel giành huy chương đồng với 79,350 điểm.

14g58: Ở môn boxing, các võ sỹ Lê Thị Bằng, Nguyễn Thị Yến đã giành quyền vào chung kết.

Võ sỹ Lê Thị Bằng đã đánh bại Oo New Ni ở bán kết hạng cân 54kg, để vào tranh huy chương vàng với võ sỹ người Philippines Petecio Nesthy.

Trong khi đó, võ sỹ Nguyễn Thị Yến thắng knock-out Ang Fen Ni của chủ nhà, để vào chung kết ở bán kết hạng cân 51kg.

SEA Games 28 - ngày 8/6: Việt Nam giành thêm 5 huy chương vàng ảnh 2Võ sỹ Nguyễn Thị Yến (áo xanh) vào chung kết. (Nguồn: TT)

15g40: Võ sỹ Trần Xuân Hiệp đã mang về tấm huy chương vàng thứ 23 cho đoàn thể thao Việt Nam sau khi giành 9,72 điểm ở nội dung đao thuật môn wushu.

Với tấm huy chương này, đoàn Việt Nam đã đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 từ tay Thái Lan.

16g45: Mặc dù vừa tái phát chấn thương, song Phan Thị Hà Thanh vẫn xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung toàn năng nữ với tổng số điểm là 53,650 điểm.
Đây là tấm huy chương vàng thứ 24 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.
18g10: Ánh Viên chỉ giành được huy chương đồng ở nội dung 50m bơi ngửa nữ.

Trong khi đó, Hoàng Quý Phước về đích cuối cùng ở chung kết cự ly 50m tự do nam. Joseph Isaac Schooling của Singapore giành huy chương vàng với thời gian 22 giây 47, phá kỷ lục SEA Games.

18g45: Ánh Viên chỉ giành huy chương bạc ở nội dung 100m tự do nữ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Ánh Viên đã giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
SEA Games 28 - ngày 8/6: Việt Nam giành thêm 5 huy chương vàng ảnh 3

19g00: Ở nội dung 200m bơi ngửa nam, Trần Duy Khôi về đích về đích thứ 2, nhận huy chương bạc với thành tích 2 phút 02 giây 44.

Wushu:

Ở nội dung tán thủ hạng dưới 60kg, vận động viên Hoàng Cao Sơn đã giành huy chương vàng sau khi vượt qua đối thủ người Philippines Solis Francisco 2-0.
 
Còn ở nội dung tán thủ hạng dưới 65kg, Nguyễn Văn Tài đã đánh bại Tun Kyaw Lin của Myanmar 2-0 để giành tấm huy chương vàng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục