SEA Games 28: Việt Nam có thêm 5 HCV, Thái Lan soán ngôi

SEA Games 28 - 12/6: Việt Nam có thêm 5 HCV, Thái Lan soán ngôi

Đoàn thể thao Thái Lan đã 71 huy chương vàng, chính thức soán ngôi số 1 của Singapore trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 khi có nhiều hơn 1 huy chương vàng.
SEA Games 28 - 12/6: Việt Nam có thêm 5 HCV, Thái Lan soán ngôi ảnh 1Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu 12/6, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm được 5 tấm huy chương vàng ở các môn điền kinh (1), taekwondo (3), bắn súng (2).

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 62 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 50 huy chương đồng, xếp thứ thứ 3 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương.

Thái Lan đã có ngày thi đấu thành công khi giành đến 16 huy chương vàng để vượt qua Singapore, leo lên vị trí số 1 với 71 huy chương vàng, 68 huy chương bạc và 54 huy chương đồng.

Sáng 12/6, Ở môn Teakwondo, cặp Nguyễn Minh Tú-Nguyễn Minh Văn đã giành huy chương vàng cho đoàn Việt Nam với số điểm cao nhất 7.885 trong hai bài biểu diễn quyền Taebak và ShipJin.
13g00: Đội tuyển taekwondo nữ đạt 8,130 điểm và giành huy chương vàng. Thái Lan giành huy chương bạc với 8,030 điểm.

Trước đó, đội tuyển taekwondo nữ đã khiếu nại với ban tổ chức vì cho rằng các trọng tài đã chấm điểm sai cho đội Thái Lan.
Tính đến 14g00: Đoàn Thái Lan đã vượt qua đoàn Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương. Thái Lan đã có 60 huy chương vàng trong khi đoàn Việt Nam vẫn chỉ có 59 huy chương vàng.

15g05: Lê Nghĩa đã giành huy chương nội dung bắn địa, sau khi vượt qua Chen Seong Fook của Malaysia 12-10 ở chung kết.

Việt Nam đã có 60 huy chương vàng như Thái Lan nhưng xếp sau vì có số huy chương bạc ít hơn.
15g50: Nguyễn Thị Huyền đã giành huy chương vàng ở cự ly 400m nữ sau khi về nhất với thành tích 52 giây. Quách Thị Lan giành huy chương bạc với thời gian 52,52 giây.
16g45: Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Thái Lan đã vươn lên mạnh mẽ với 68 huy chương vàng và chỉ còn kém đoàn chủ nhà đúng 2 huy chương vàng trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28.
SEA Games 28 - 12/6: Việt Nam có thêm 5 HCV, Thái Lan soán ngôi ảnh 2Nguyễn Thị Huyền (phải) và Quách Thị Lan giành nhất nhì ở cự ly 400m nữ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
17g40: Đoàn thể thao Thái Lan đã chính thức soán ngôi số 1 của Singapore trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28, khi cùng có được 70 huy chương vàng nhưng có số huy chương bạc nhiều hơn.

20g00: Ở môn taekwondo, võ sỹ Nguyễn Thị Kim Tuyền đã giành huy chương vàng ở hạng cân dưới 46kg, sau khi đánh bại võ sỹ người Philippines Irene Bermejo 19-7 ở chung kết.

Đây cũng là tấm huy chương thứ 5 mà đoàn thể thao Việt Nam có trong ngày thi đấu hôm nay.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục