SEA Games 29: 16 ​vận động viên Malaysia bị ngộ độc thực phẩm

Ban tổ chức SEA Games ngày 24/8 cho biết 16 vận động viên Malaysia đã bị ngộ độc thực phẩm, trong đó một người phải nhập viện; yêu cầu không thi đấu cho đến khi bình phục hoàn toàn.
SEA Games 29: 16 ​vận động viên Malaysia bị ngộ độc thực phẩm ảnh 1Các vận động viên và quan chức Malaysia trong lễ khai mạc SEA Games 29. (Nguồn: AFP)

Ban tổ chức SEA Games ngày 24/8 cho biết 16 vận động viên Malaysia đã bị ngộ độc thực phẩm, trong đó một người phải nhập viện.

Theo đại diện ban tổ chức, tất cả các vận động viên trên đều dùng bữa sáng trong khách sạn, nơi có hơn 800 thành viên của đoàn thể thao Malaysia đang lưu trú.

[Đoàn Việt Nam chờ "cơn mưa vàng" từ điền kinh và bơi lội]

Vụ việc đã khiến một vận động viên bơi lội bỏ lỡ phần thi đấu ngày 23/8 và ảnh hưởng đến một vận động viên môn bi sắt.

Những người bị ảnh hưởng được yêu cầu không thi đấu cho đến khi bình phục hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục