SEA Games 30: Bộ trưởng Ngọc Thiện đề cao sức mạnh tinh thần Việt Nam

Dù trong hoàn cảnh tập luyện, thi đấu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các vận động viên đã vượt qua tất cả để thi đấu với tinh thần, ý chí kiên cường, hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.
Đội U22 Việt Nam nhận chiếc huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam tại Sea Games 30. (Ảnh: TTXVN)
Đội U22 Việt Nam nhận chiếc huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam tại Sea Games 30. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 11/12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm đại bản doanh của đoàn thể thao Việt Nam, đặt tại Làng Vận động viên thuộc Khu Liên hợp thể thao New Clark City, Philippines.

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 288 huy chương, trong đó có 98 huy chương Vàng, 85 huy chương Bạc, 105 huy chương Đồng, xếp ở vị trí thứ hai toàn đoàn.

Theo Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, tại đại hội lần này, đoàn Thể thao Việt Nam có nhiều môn đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu như vật - đoạt tới 12 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc trong tổng số 14 nội dung tham gia thi đấu, vượt chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường là 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc.

Bên cạnh đó, cử tạ cũng rất xuất sắc khi dự kiến phấn đấu đoạt 1 huy chương Vàng, nhưng đã vượt chỉ tiêu, giành được tới 4 huy chương Vàng.

Điền kinh, với khó khăn trước lúc lên đường là một số vận động viên trọng điểm bị chấn thương, đăng ký chỉ tiêu 14 huy chương Vàng nhưng cuối cùng đã vượt chỉ tiêu, giành tới 16 huy chương Vàng và nhiều huy chương Bạc, huy chương Đồng. Môn bơi cũng xuất sắc đoạt được tới 11 huy chương Vàng.

Đặc biệt các môn thể thao tập thể như bóng đá đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu 2 huy chương Vàng, môn bóng rổ lần đầu tiên đoạt 2 huy chương Đồng, môn quần vợt lần đầu tiên có huy chương Vàng…

Bên cạnh đó còn là sự hoàn thành vượt chỉ tiêu của nhóm môn đi theo kinh phí xã hội hóa. Sự xuất sắc của các môn thể thao như kurash, dancesport, kickboxing cũng mang về thêm cho thể thao Việt Nam tới 20 huy chương Vàng.

Ngoài ra, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng báo cáo về quá trình thi đấu, ăn ở cũng như tình hình chăm sóc, chữa trị chấn thương cho các vận động viên.

[SEA Games 30: Khép lại kỳ đại hội thành công rực rỡ của thể thao Việt]

Đánh giá rằng đây là kỳ SEA Games thành công trọn vẹn, với 2 chiếc huy chương Vàng môn bóng đá cùng sự xuất sắc của các môn thể thao khác và đặc biệt là vị trí thứ hai toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng những thành tích đáng tự hào mà thể thao Việt Nam đã đoạt được tại SEA Games 30.

Bộ trưởng nêu rõ: “Dù trong hoàn cảnh tập luyện, thi đấu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các vận động viên, huấn luyện viên đã vượt qua tất cả để thi đấu với tinh thần, ý chí kiên cường, hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Chính tinh thần, ý chí đó của người Việt Nam đã làm nên thắng lợi của thể thao Việt Nam tại SEA Games này."

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng thể thao Việt Nam cần phát huy tinh thần của kỳ SEA Games này để cố gắng, nỗ lực mang về nhiều chiến công, làm nức lòng người hâm mộ cả nước, đồng thời nhắc nhở ngành thể thao tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, tuyển chọn tài năng, tập trung chuẩn bị cho đấu trường Olympic vào năm 2020 và tiếp đó là SEA Games 31 tổ chức vào năm 2021 tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục