SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết

Nguyễn Thị Ánh Viên đã có được 5 huy chương Vàng tại SEA Games 30 sau khi liên tiếp về nhất ở hai nội dung 400m tự do và 100m ngửa trong ngày 7/12.
Ánh Viên đã có được 5 huy chương Vàng tại SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)
Ánh Viên đã có được 5 huy chương Vàng tại SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

Kết thúc ngày thi đấu 7/12, đoàn Thể thao Việt Nam đã có được thêm 8 tấm huy chương vàng tại SEA Games 30.

Đáng chú ý, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thi đấu ấn tượng khi giành thêm 2 huy chương Vàng ở nội dung 400m tự do và 100m ngửa, qua đó nâng số huy chương Vàng mà cô có được lên con số 5.

Điền kinh cũng đã "giải khát" bằng tấm huy chương Vàng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp với thành tích 3 phút 19 giây 50.

Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 46 huy chương Vàng, 48 huy chương Bạc và 63 huy chương Đồng sau 7 ngày thi đấu chính thức.

Trong khi đó, U22 Việt Nam đã vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 sau khi có chiến thắng đậm 4-0 trước U22 Campuchia. 

Tại chung kết, U22 Việt Nam sẽ tái ngộ U22 Indonesia, đội bóng đã vượt qua U22 Myanmar 4-0 sau 120 phút kịch tính ở bán kết 1.

Danh sách vận động viên giành huy chương ngày 7/12
 
Huy chương Vàng
1. Trương Thị Phương (Canoeing, 200m nữ)
2. Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh (Bóng bàn, đôi nam)
3. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên, Hà Thị Nga (Judo, đối kháng đồng đội nữ)
5. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội, 400m tự do nữ)
6. Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (Taekwondo)
7. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội, 100m ngửa)
8. Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn (4x400m chạy tiếp sức hỗn hợp)

Huy chương Bạc
1. Đinh Thị Hảo và Tạ Thanh Huyền (Rowing, thuyền đôi nữ hạng nhẹ)
2. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi nam)
3. Nguyễn Thị Phương (Karate, Kata)
4. Đinh Thị Hương (Karate, đối kháng kumite hạng 50kg)
5. Lê Thanh Trung-Trần Tiến Khoa-Nguyễn Thiên Phụng (Taekwondo)
6. Phan Vũ Nam, Nguyễn Tấn Công, Bùi Thiện Hoàng, Lê Khắc Nhân, Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo)
7. Lê Tú Chinh (Điền kinh)
8. Nguyễn Ngọc Minh Hy (Taekwondo)
9. Phạm Thanh Bảo (200m ếch nam) 

Huy chương Đồng
1. Lê Mậu Trường và Phan Mạnh Linh (Rowing, thuyền đôi nam)
2. Dương Anh Đức (Canoeing, 200m nam)
3. Nguyễn Quốc Toản và Phan Ngọc Sang (Rowing, 200m thuyền đôi nam)
4. Trần Quốc Cường (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi nam)
5. Lê Trần Kim Uyên (Teakwondo, biểu diễn Quyền đơn nữ)
6. Như Hoa, Thùy Trinh, Nguyễn Trang, Vũ Hồng (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ)
7. Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung (Taekwondo)
8. Hoàng Quý Phước (Bơi lội)
9. Nguyễn Văn Lai (Điền kinh).

Tại vòng loại nội dung 200m nữ môn Điền kinh, Lê Tú Chinh về nhất lượt chạy thứ 2 với thời gian 23 giây 61 và sẽ góp mặt ở chung kết vào tối nay. 
SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 1

Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành quyền vào chung kết ở cả hai nội dung 100m ngửa và 400m tự do.

SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 2
Lê Thành Được và Phạm Thanh Bảo dẫn đầu ở lượt bơi đầu tiên vòng loại 200m ếch nam, qua đó giành quyền vào chung kết.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng đồng đội Trần Quốc Cường giành quyền vào chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi nam.

SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 3Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. (Ảnh: TTXVN)
Đinh Thị Hảo và Tạ Thanh Huyền đã "mở hàng" cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 7/12 bằng tấm huy chương Bạc khi về nhì ở chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ với thời gian 7 phút 27 giây 65.

Thành tích của Quốc Cường và Xuân Vinh.

SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 4

Trương Thị Phương đã xuất sắc giành huy chương Vàng khi về nhất ở chung kết nội dung 200m nữ.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 2 của Trương Thị Phương tại SEA Games 30. Trước đó, cô cũng giành huy chương Vàng ở nội dung 500 m nữ.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bỏ lỡ tấm huy chương Vàng đáng tiếc khi chỉ xếp thứ 2 chung cuộc sau vận động viên Thái Lan ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Thành tích của các vận động viên ở chung kết 10m súng hơi nam.

SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 5

Cặp đôi Đoàn Bá Tuấn Anh-Nguyễn Anh Tú đã giành được tấm huy chương Vàng nội dung đôi nam sau khi đánh bại cặp đôi của Singapore Josh Chua Shao Han Pang Yew En Koen ở chung kết. 

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 2 của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7/12.

SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 6Bóng bàn Việt Nam giành HCV SEA Games 30 ở nội dung đánh đôi.

Các vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên, Hà Thị Nga mang về huy chương Vàng ở nội dung đối kháng đồng đội nữ, sau khi đánh bại Indonesia 3-2 ở chung kết.

U22 Myanmar quyết đấu U22 Indonesia tranh tấm vé vào chung kết môn bóng đá nam.

Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Taekwondo khi đứng thứ nhất ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội kết hợp với số điểm 7,799.

SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 7Teakwondo giành huy chương Vàng đầu tiên. (Ảnh: Vietnam+)

Nguyễn Thị Ánh Viên giành huy chương Vàng ở cự ly 400m tự do sau khi về nhất với thời gian 4 phút 13 giây 20.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 4 của Ánh Viên tại SEA Games 30, hoàn thành 1/2 mục tiêu mà cô gái Cần Thơ này đã đặt ra trước khi bước vào giải đấu.

Vận động viên Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành huy chương Vàng ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ Taekwondo. 

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 2 của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 30.

Nguyễn Thị Ánh Viên giành huy chương vàng thứ 5 tại SEA Games 30 sau khi về nhất với thời gian 1 phút 02 giây 97 ở nội dung 100m ngửa.

SEA Games 30: Ánh Viên giành HCV thứ 5, U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 8(Ảnh: Vietnam+)

Đội tuyển Điền kinh Việt Nam có huy chương Vàng đầu tiên sau khi về nhất nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp với thành tích 3 phút 19 giây 50.

Các vận động viên đã giành được huy chương Vàng là Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục