SEA Games 30: Tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam

Trong sáng xuất quân 1/12, đội tuyển Wushu Việt Nam đã giành HCĐ và cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games 30.
SEA Games 30: Tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1Minh Huyền giành huy chương đồng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trong sáng xuất quân 1/12, đội tuyển Wushu Việt Nam đã giành huy chương Đồng và cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games 30.

Với điểm số 9,53 ở bài thi Thái cực quyền, nữ vận động viên Trần Thị Minh Huyền đã giành được tấm huy chương Đồng này.

Ở nội dung thi đấu này, huy chương vàng thuộc về nữ vận động viên Philippines Wong. Vận động viên Brunei giành huy chương Bạc.

[Trực tiếp SEA Games 30 ngày 1/12: Đoàn Thể thao Việt Nam có huy chương]

Ở chung kết 3 môn phối hợp cá nhân, hai vận động viên của Việt Nam là Trần Văn Nhân và Lê Hoàng Vũ thi đấu không tốt khi cán đích cuối cùng.

Trong khi đó, đoàn thể thao nước chủ nhà Philippines đã giành huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục