SEA Games 30: Tràn ngập thông tin giả ở môn bóng đá nam

Trước khi diễn ra SEA Games 30, truyền thông Đông Nam Á liên tục đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật về các đội tuyển bóng đá nam khu vực và đã để lại hậu quả nhất định.
SEA Games 30: Tràn ngập thông tin giả ở môn bóng đá nam ảnh 1Tin giả dựng chuyện hoàng thất Brunei tự ý vào sân thi đấu ở trận gặp Việt Nam.

Ban tổ chức SEA Games 30 tại Philippines mới đây đã phải đưa ra lời cảnh báo cho các cơ quan truyền thông nước này khi đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật về ngày hội thể thao Đông Nam Á, liên quan tới công tác tổ chức và đặc biệt là môn thể thao vua.

Điều đáng nói là nhiều thông tin đó liên quan đến đội tuyển U22 Việt Nam đồng thời được nhiều trang mạng ở Việt Nam đăng tải lại cũng như lan truyền trên mạng xã hội.

Mới nhất, ngay trước thềm trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào, nhiều trang mạng đăng tin đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được 60 tỷ kíp (khoảng 150 tỷ VNĐ) nếu cầm hòa U22 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam. 

Thông tin này hoàn toàn sai sự thật và đã chính được cầu thủ U22 Lào xác nhận: "Tôi không biết gì về thông tin này. Tôi cũng chưa từng nghe về thông tin này trên báo."

Trước đó, sau trận U22 Việt Nam thắng U22 Brunei 6-0, nhiều tờ báo và trang tin của Việt Nam đưa tin cầu thủ Faiq Jefri Bolkiah, cháu trai quốc vương Brunei đã tự ý vào sân mà không được sự đồng ý của huấn luyện viên. 

Nhiều tờ thậm chí còn trích lời huấn luyện viên trưởng U22 Brunei Aminuddin Jumat, nói rằng ông này hoàn toàn bất ngờ, không biết vì sao Faiq Jefri Bolkiah  được vào sân thi đấu dù không được đăng ký vào danh sách đá chính. 

Tuy nhiên, thực chất, huấn luyện viên này đã phát biểu trong cuộc họp báo như sau: "Việc này là một phần chiến thuật của đội. Lý do tại sao Faiq Jefri Bolkiah được vào sân thì tôi không tiết lộ. Tôi cố gắng đưa cậu ấy vào sân dù ban đầu không có tên trong danh sách đăng ký. Tôi chỉ có thể trả lời tới đây thôi."

Trong khi đó, thông tin ban tổ chức SEA Games 30 thiếu chu đáo khiến cầu thủ U22 Brunei phải thay đồ tại sân, phải để đồ bên ngoài đường biên và tự trông đồ trong khi thi đấu cũng hoàn toàn không đúng. 

SEA Games 30: Tràn ngập thông tin giả ở môn bóng đá nam ảnh 2Một fanpage đăng tin thất thiệt về việc ban tổ chức SEA Games bắt các cầu thủ mang hành lý vào sân, gây khó khăn cho các phóng viên khi tác nghiệp.

Nhiều chiếc balo, vali bên ngoài sân phía hai cầu môn được khán giả nhìn thấy là của những phóng viên tác nghiệp tại sân thay vì của cầu thủ U22 Brunei như nhiều thông tin thất thiệt. 

Thông tin giả này được đăng tải trên mạng xã hội Việt Nam và được lan tỏa nhanh chóng, nhận được nhiều sự chú ý và đã "tới tai" ban tổ chức SEA Games 30. 

Vì thế, để tránh hiểu nhầm cũng như đảm bảo mặt hình ảnh cho Đại hội thể thao Đông Nam Á, nước chủ nhà Philippines đã yêu cầu các phóng viên tác nghiệp không được để balo, vali như trước và chỉ được mang máy ảnh và dụng cụ cần thiết khi tác nghiệp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình tác nghiệp của phóng viên.

Thực tế, tin giả cũng đã xuất hiện ở vòng loại World Cup 2022, khi nhiều trang mạng loan tin hậu vệ Thái gốc Việt Tristan Do bị loại khỏi trận gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình, rồi đỉnh điểm là tin trọng tài Graham Poll nhận định trọng tài chính của trận đấu trên đã sai khi không công nhận bàn thắng của Bùi Tiến Dũng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục