SEA Games 30: Võ gậy Việt Nam đoạt thêm 1 HC Vàng, 2 HC Bạc

Tính đến 13h ngày 3/12, trong ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Trưa 3/12, vận động viên võ gậy Đỗ Đức Trí đã mang về tấm huy chương Vàng thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 sau khi giành chiến thắng ở bài thi quyền truyền thống vũ khí nam.

Màn biểu diễn xuất sắc của Đỗ Đức Trí được các trọng tài chấm cao nhất (9,72 điểm) vượt qua vận động viên chủ nhà Mark David Puzon.

[Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Việt Nam đã có 17 HCV]

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 3 của đoàn Việt Nam trong ngày 3/12, sau các thành tích ấn tượng của võ sỹ Phạm Quốc Khánh (môn wushu, nội dung nam quyền nam) và đô cử Hoàng Thị Duyên (xác lập kỷ lục mới cho SEA Games). Đây cũng đồng thời là tấm huy chương thứ 3 của đội tuyển võ gậy Việt Nam trong ngày 3/12, sau 2 huy chương bạc của Ngô Văn Huỳnh và Triệu Thị Hoài.

Ở nội dung cờ nhanh, 2 kỳ thủ Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Thị Mai Hưng đều đang dẫn đầu trước 2 ván đấu cuối diễn ra chiều 3/12. Do đó, cờ vua Việt Nam cũng đang có cơ hội lớn giành huy chương Vàng ở nội dung này.

Ngày 3/12 cũng là ngày thi đấu cuối của môn võ gậy (arnis), với 4 nội dung biểu diễn.

Tuyển thủ Ngô Văn Huỳnh tham dự nội dung quyền sáng tạo vũ khí nam. Huỳnh thể hiện khá tốt bài thi, đạt số điểm trung bình 9.7, giành huy chương Bạc. Huy chương Vàng ở nội dung này thuộc về vận động viên nước chủ nhà Crisanmvel Delpin (đạt số điểm 9,9).

[Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Việt Nam đã có 17 HCV]

Sau Ngô Văn Huỳnh, nữ vận động viên Triệu Thị Hoài cũng đã thi đấu nội dung quyền sáng tạo vũ khí nữ. Vận động viên của chủ nhà thực hiện lỗi động tác nên chỉ đạt 9,64 điểm. Đây được xem là cơ hội cho Triệu Thị Hoài giành huy chương Vàng. Tuy nhiên, cô không thể tận dụng thành công cơ hội này khi chỉ vươn tới số điểm 9,54, theo đó bổ sung thành tích đội tuyển võ gậy Việt Nam tại SEA Games 30 một tấm huy chương Bạc.

Tại nội dung cử tạ, trưa nay vận động viên Đinh Xuân Hoàng giành thêm một huy chương Bạc cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung  cử tạ hạng 67kg nam, với tổng cử 308kg ( cử giật 135kg và cử đẩy 173kg).

Anh kém đối thủ người Indonesia 7kg. Trong lần cử đẩy cuối cùng, Hoàng quyết định nâng mức tạ 181 kg nhằm giành huy chương Vàng nhưng anh không thể thực hiện hành công.

Tính đến 13h ngày 3/12, trong ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Danh sách Vận động viên giành huy chương ngày 3/12 (tính đến 13h25)

Huy chương Vàng: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam quyền nam); Hoàng Thị Duyên (cử tạ, 59 kg nữ); Đỗ Đức Trí (arnis, biểu diễn không nhạc nam).

Huy chương Bạc: Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực kiếm nữ); Ngô Văn Huỳnh (arnis, biểu diễn nam);  Triệu Thị Hoài (arnis, biểu diễn có nhạc nữ);  Đinh Xuân Hoàng (cử tạ, 67 kg nam)

Huy chương Đồng:  Trần Xuân Hiệp (wushu, đao thuật - côn thuật)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục