SEA Games 31: Cổ động viên Nam Định cổ vũ cuồng nhiệt cho các đội bóng

Với tinh thần thể thao cao thượng, người hâm mộ Nam Định sẽ chứng minh cả 5 đội ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được tiếp thêm động lực khi thi đấu trên sân Thiên Trường.
SEA Games 31: Cổ động viên Nam Định cổ vũ cuồng nhiệt cho các đội bóng ảnh 1Đội tuyển U23 Singapore đến tham quan sân Thiên Trường. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Ngày 7/5, lượt trận bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ chính thức được khởi tranh trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã xây dựng kế hoạch cổ vũ cho các đội tuyển, tạo bầu không khí cuồng nhiệt, thân thiện, mến khách; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cổ động viên các nước.

Ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Nam Định, cho biết để có đông người hâm mộ đến sân cổ vũ, ngoài việc thường xuyên kêu gọi các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, trước mỗi trận đấu Hội cổ động viên sẽ mang băngrôn, khẩu hiệu diễu hành xung quanh các đường phố tại thành phố Nam Định.

Theo ông Dũng, tại bảng B, ngoài đội U23 Thái Lan còn có U23 Lào cũng được người hâm mộ bóng đá Thành Nam quan tâm.

Hội cổ động viên đã chuẩn bị cờ, băngrôn, khẩu hiệu, in áo mang biểu tượng quốc kỳ nước bạn Lào để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Lào thi đấu một cách tốt nhất.

Sân Thiên Trường luôn có lượng cổ động viên đông đảo bậc nhất tại V-League. Mỗi khi Câu lạc bộ bóng đá Nam Định thi đấu trên sân nhà luôn có khoảng 10.000 cổ động viên đến sân.

Để có được lượng cổ động viên đông đảo trên, ngoài việc kêu gọi người hâm mộ, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã thành lập được những đội trống, đội kèn mang đặc sắc riêng của vùng đất Thành Nam, mỗi khi các bản nhạc vang lên sẽ giúp các cổ động viên có thêm tinh thần, động lực để cổ vũ cho các cầu thủ hơn.

[SEA Games 31: Miễn phí xem bóng đá nam tại sân Thiên Trường]

Theo ông Nguyễn Văn Quân, thành viên Ban Chấp hành Hội cổ động viên bóng đá Nam Định, với tinh thần thể thao cao thượng, người hâm mộ bóng đá Nam Định sẽ chứng minh cho 5 đội bóng ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 biết rằng thi đấu ở sân sẽ được tiếp thêm động lực.

Đến với Thiên Trường, các đội sẽ thấy thế nào là “thiên đường” bóng đá.

Để tạo điều kiện cho người hâm mộ bóng đá được vào sân cổ vũ, tỉnh Nam Định không bán vé tại các trận đấu diễn ra trên sân vận động Thiên Trường.

Ban tổ chức SEA Games tại Nam Định cũng đã xây dựng phương án tổ chức đảm bảo công tác an ninh, an toàn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các đội bóng tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 gồm: U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Campuchia và U23 Lào đã có những buổi tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định và tham quan sân vận động Thiên Trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục