SEA Games 31: U23 Thái Lan sẽ thi đấu hết mình trước các đối thủ

Chiến thắng trước U23 Singapore với tỷ số cách biệt 5-0 đã khẳng định sức mạnh của U23 Thái Lan và chứng tỏ họ vẫn là một trong những ứng cử viên vô địch sáng giá tại SEA Games 3.
SEA Games 31: U23 Thái Lan sẽ thi đấu hết mình trước các đối thủ ảnh 1HLV Alexandre Polking của U23 Thái Lan vui mừng khi đội nhà giành chiến thắng. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sau trận thua bất ngờ 1-2 trước U23 Malaysia trong trận mở màn bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 31, Đội tuyển U23 Thái Lan đã có màn trở lại khá ấn tượng khi vượt qua U23 Singapore với tỷ số cách biệt 5-0.

Chiến thắng này cũng khẳng định sức mạnh của U23 Thái Lan và chứng tỏ, họ vẫn là một trong những ứng cử viên vô địch sáng giá tại SEA Games 3.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan, ông Polking tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Dẫu vậy, ông cũng cho biết thêm, thách thức lớn vẫn còn ở phía trước.

Ông Polking chia sẻ: "Chiến thắng này là điều chúng tôi mong chờ từ khi SEA Games 31 khởi tranh. Tuy nhiên, U23 Thái Lan vẫn còn nhiều vấn đề về hàng thủ và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong những trận đấu sau. Các cầu thủ không được phép 'bay quá cao' sau chiến thắng này. Tất cả phải tập trung ở trận đấu với U23 Campuchia. Họ không phải đối thủ yếu hay một đội bóng dễ đối đầu. Các đội vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Vì thế, chúng tôi luôn dành cho đối thủ sự tôn trọng cao nhất."

"Với những gì vừa diễn ra, U23 Campuchia có lối chơi rõ ràng và chặt chẽ. Tôi chắc chắc huấn luyện viên Honda và đội ngũ của ông ấy có thể giúp bóng đá Campuchia phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm chiến thuật tốt nhất khi đối đầu với họ để giành được 3 điểm," huấn luyện viên Polking nói.

[Đè bẹp U23 Singapore, U23 Thái Lan thắng trận đầu tiên ở SEA Games 31]

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Polking thừa nhận hàng thủ còn nhiều sai lầm nhưng ông vẫn hài lòng về tinh thần và nỗ lực thi đấu của các cầu thủ.

"Bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều để tạo thêm gắn kết cho cầu thủ. Một số cầu thủ quan trọng đã không thể về thi đấu. Tôi đã làm tất cả để cải thiện phòng ngự của Thái Lan. Trận đấu này vẫn còn một số sai lầm nhưng tôi hài lòng về các cầu thủ," huấn luyện viên Polking thông tin.

Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Polking còn được đặt câu hỏi rằng liệu ông có muốn gặp U23 Việt Nam tại bán kết hay không? Huấn luyện viên của U23 Thái Lan cho biết, ông không thể chọn đối thủ nên dù là ai cũng sẽ cố gắng thi đấu hết sức.

"Chúng tôi không thể chọn đối thủ ở trận bán kết. Nếu chúng tôi phải gặp chủ nhà Việt Nam thì cũng sẽ chiến đấu tương như gặp Philippines hay Indonesia. Chúng tôi khao khát giành chiến thắng nên dù là ai chúng tôi cũng sẽ thi đấu hết mình," huấn luyện viên Polking nhấn mạnh.

U23 Thái Lan hiện có 3 điểm sau 2 vòng đấu. Trận đấu kế tiếp của bảng B vào ngày 14/5, thầy trò huấn luyện viên Poking sẽ đối đầu với U23 Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục