SEA Games 32 là bước đà để Đội tuyển Nữ Việt Nam hướng tới World Cup

Chức vô địch SEA Games 32 được xem là cú hích quan trọng để Đội tuyển Nữ Việt Nam hướng đến World Cup Nữ 2023 - sân chơi khắc nghiệt hơn rất nhiều so với giải đấu khu vực.
SEA Games 32 là bước đà để Đội tuyển Nữ Việt Nam hướng tới World Cup ảnh 1Sau SEA Games, Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho World Cup 2023. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội tuyển Nữ Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công tấm chương Vàng môn bóng đá Nữ sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar ở trận chung kết SEA Games 32.

Chiến thắng này đã giúp Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam viết nên kỳ tích trong lịch sử môn bóng Bóng đá Nữ tại SEA Games.

Đây đã là lần thứ 8 Việt Nam giành chức vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục với tư cách là đội bóng đầu tiên giành huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Chức vô địch này là kết quả xứng đáng sau những gì mà thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã làm được trong suốt thời gian qua.

Chức vô địch SEA Games 32 được xem là cú hích quan trọng để Đội tuyển Nữ Việt Nam hướng đến World Cup Nữ 2023 (tổ chức tại Australia và New Zealand vào tháng 7 tới) - sân chơi khắc nghiệt hơn rất nhiều lần so với giải đấu khu vực.

Việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha sẽ là thách thức rất lớn với Huỳnh Như vả các đồng đội trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Thách thức là rất lớn song chắc chắn đội trưởng Huỳnh Như và các cầu thủ Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ không hề e ngại trước các đối thủ vốn là những đội tuyển hàng đầu thế giới.

SEA Games 32 là bước đà để Đội tuyển Nữ Việt Nam hướng tới World Cup ảnh 2HLV Mai Đức Chung - 'kiến trúc sư trưởng' cho thành tích vô tiền khoáng hậu của Bóng đá Nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

"Năm nay thực sự là một giải đấu khó khăn. Bản thân tôi không biết có thể vô địch được hay không. Tuy nhiên vượt qua tất cả, đội tuyển nữ Việt Nam đã có được chiến thắng sau cùng, mang huy chương Vàng về cho người hâm mộ," Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu.

Vị "thuyền trưởng" này cũng đồng thời cho biết sau chiến thắng này Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu sắp tới - đó chính là vòng chung kết World Cup Nữ 2023.

"Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng. Vũ Thị Hoa mới 20 tuổi đã có mặt trong đội hình. Rồi đến Thanh Nhã, Vạn Sự... Tới đây tôi sẽ tiếp tục gọi thêm các cầu thủ U20 để tiếp tục đào tạo. Đội sẽ nghỉ hết tuần này, rồi sau đó lại tập trung lại để sang tập huấn tại Đức và Ba Lan," ông Chung nói về kế hoạch của đội tuyển.

"SEA Games 32 là bước đà để toàn đội hướng tới World Cup, làm sao để đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đạt được thành tích như người hâm mộ mong đợi," Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định.

Cùng với Huấn luyện viên Mai Đức Chung, thủ quân Huỳnh Như cũng cho biết chức vô địch SEA Games 32 sẽ là động lực để toàn đội tự tin hướng đến vòng chung kết World Cup 2023.

"Chiến thắng này giúp tôi và toàn đội cảm thấy tự tin hơn khi bước vào World Cup. Và như tôi đã nói, điều quan trọng nhất là đội tuyển nữ Việt Nam đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ," tiền đạo Huỳnh Như nói thêm.

SEA Games 32 là bước đà để Đội tuyển Nữ Việt Nam hướng tới World Cup ảnh 3Huỳnh Như sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam ở World Cup. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tại vòng chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đội tuyển nhà đương kim vô địch Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Mỹ là đang là đội giàu thành tích nhất lịch sử World Cup Nữ với 4 lần vô địch, trong khi Hà Lan là đương kim á quân, còn Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn so với tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đương kim vô địch thế giới Mỹ vào ngày 22/7 tới, gặp đội tuyển Bồ Đào Nha (ngày 27/7) và chạm trán á quân Hà Lan vào ngày 1/8. 

Để chuẩn bị cho giải đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam hiện sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần từ ngày 5/6 đến 21/6 tại Frankfurt (Đức) và Warsaw (Ba Lan).

Trong thời gian tại Đức, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung có 3 trận đấu giao hữu với các “quân xanh” chất lượng gồm câu lạc bộ Eintracht Frankfurt (10/6) và câu lạc bộ Short Mainz (15/6) tại sân vận động Am Sommerdamm. Tâm điểm của đợt tập huấn là trận đấu giao hữu với Đội tuyển Nữ Đức lúc 18 giờ 15 (giờ địa phương) ngày 24/6 tại sân Stadion am Bieberer Berg.

Xen kẽ giữa các trận đấu tại Đức, ngày 17/6, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Warsaw (Ba Lan) để tập luyện và thi đấu giao hữu với Đội tuyển U23 Nữ Ba Lan vào ngày 19/6, trước khi quay trở về Đức vào ngày 20/6.

Sau chuyến tập huấn, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện rồi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7 để chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi chính thức bước vào giải đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục