SEA Games: Bơi lội Việt Nam đoạt 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng

Ở cự ly 200 mét bơi bướm của nữ, vận động viên Lê Thị Mỹ Thảo đã xuất sắc giành huy chương bạc với thành tích 2 phút 12,61 giây.
SEA Games: Bơi lội Việt Nam đoạt 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng ảnh 1Vận động viên Lê Thị Mỹ Thảo. (Nguồn: Vnexpress)

Từ 18 giờ chiều nay (giờ Hà Nội), hàng loạt niềm hy vọng vàng ở bơi lội của Việt Nam đã bắt đầu thi đấu chung kết.

Ở cự ly 50 mét bơi ngửa của nam, vận động viên Việt kiều Paul Lê Nguyễn đã về đích thứ 3, với thành tích 25,82 giây, đoạt huy chương đồng. Hai vận động viên đoạt huy chương vàng và huy chương bạc là Sudartawa của Indonesia (25,20 giây) và Quah của Singapore (28,59 giây). 

[Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29: Việt Nam lên tốp 3]

Ở cự ly 200 mét bơi bướm của nữ, vận động viên Lê Thị Mỹ Thảo đã xuất sắc giành huy chương bạc với thành tích 2 phút 12,61 giây.

Cũng ở nội dung này, niềm hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã bất ngờ thi đấu dưới phong độ và chỉ về đích ở vị trí thứ 4 với thời gian 2 phút 16,61 giây. Về nhất nội dùng này là vận động viên Jing Wen Quah của Singapore với thành tích 2 phút 12,03 giây.

Ở nội dung 400 mét bơi tự do của nam, vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn về đích thứ ba, đoạt huy chương đồng với thành tích 3 phút, 54,20 giây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục