SEA Games: Phú Thọ dựng màn hình LED cỡ lớn phục vụ người xem bóng đá

Việc dựng màn hình LED tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ nhằm cổ vũ các đội tuyển, đặc biệt là U23 Việt Nam, đồng thời tạo không gian xem tập trung cho người hâm mộ.
SEA Games: Phú Thọ dựng màn hình LED cỡ lớn phục vụ người xem bóng đá ảnh 1Hàng nghìn người hâm hộ xếp hàng chờ được mua vé xem các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem và cổ vũ môn bóng đá của đông đảo người hâm mộ tại địa phương, Ban tổ chức môn bóng đá nam bảng A của SEA Games 31 tỉnh Phú Thọ đã dựng màn hình LED với diện tích 60m2 tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) để tường thuật trực tiếp các trận đấu bóng đá.

Việc dựng màn hình LED tại Quảng trường Hùng Vương nhằm cổ vũ các đội tuyển, đặc biệt là U23 Việt Nam thi đấu môn bóng đá của SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ và tạo không gian xem tập trung cho người hâm mộ không có điều kiện vào sân xem trực tiếp.

Ngày 1/5, Ban tổ chức SEA Games 31 có văn bản về việc đề nghị tổ chức Fanzone SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau đó, Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì; Tiểu ban an ninh, giao thông; Tiểu ban y tế phối hợp triển khai các nội dung dựng màn hình LED lớn để tường thuật trực tiếp các trận đấu bóng đá phục vụ người hâm mộ; tổ chức các hoạt động trải nghiệm xem bóng đá với dịch vụ TV360 và các hoạt động bốc thăm trúng thưởng.

Thời gian triển khai từ ngày 5/5 đến hết ngày 23/5. Đơn vị chủ trì thực hiện là Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

[Đội tuyển U23 Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công HCV SEA Games]

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh cho SEA Games 31, ngày 4/5, đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ.

Kết quả công tác kiểm tra cho thấy, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc; nhanh chóng xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến bảo vệ SEA Games 31; chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị cho lực lượng trực chiến theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các huyện, thành, thị rà soát, củng cố, nắm chắc số lượng, chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, sẵn sàng huy động khi có tình huống; giáo dục, quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ các văn bản về sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm việc trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không kiêm nhiệm...

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị của Quân khu 2 đóng trên địa bàn khảo sát các vị trí, khu vực và xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn nơi ở, luyện tập, thi đấu của các đoàn vận động viên tham gia SEA Games 31…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục