Séc: Biểu tình phản đối "lá chắn tên lửa"

Làn sóng phản đối kế hoạch triển khai một phần của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) của Mỹ trên lãnh thổ Séc lại bùng lên với cuộc biểu tình ngày 17/11 tại trung tâm thủ đô Praha của đông đảo những người phản đối kế hoạch trên.

Làn sóng phản đối kế hoạch triển khai một phần của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) của Mỹ trên lãnh thổ Séc lại bùng lên với cuộc biểu tình ngày 17/11 tại trung tâm thủ đô Praha của đông đảo những người phản đối kế hoạch trên.

Ban tổ chức cuộc biểu tình cho biết họ sẽ một lần nữa yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Mirek Topolanek tiến hành trưng cầu ý dân về vấn đề trên, sau khi nhấn mạnh rằng kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy có tới hai phần ba dân số Séc kiên quyết phản đối việc triển khai NMD trên lãnh thổ nước này.

Kế hoạch triển khai "lá chắn tên lửa" của Mỹ tại Séc đã được Ngoại trưởng Séc và Mỹ chính thức hóa bằng việc ký ngày 8/7 tại Praha Hiệp ước cơ bản về triển khai một trạm rada tại Brdy. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký văn kiện thứ hai liên quan kế hoạch này ngày 19/9 tại London. Hạ viện Séc cũng đã tiến hành thảo luận hai văn kiện nói trên từ ngày 29/10 vừa qua, trong khi Thượng viện Séc sẽ không xem xét vấn đề này cho đến cuối năm nay.

Trong một tuyên bố trước chuyến thăm Nga bắt đầu từ ngày 17/11, Chủ tịch Hạ viện Miroslav Vlcek, đảng Xã hội-Dân chủ CSDP cũng tuyên bố CSDP và Đảng Cộng sản Séc và Môravia phản đối kế hoạch nói trên của Mỹ, đòi trưng cầu ý dân về vấn đề này và buộc Chính phủ phải tôn trọng kết quả trưng cầu đó. Chủ tịch Vlcekcho rằng Hạ viện Séc sẽ bác bỏ kế hoạch này trên cơ sở Hiến pháp Séc quy định cấm xây dựng các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Séc.

Mỹ có kế hoạch triển khai một trạm rada tại Séc và 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan với lý do đảm bảo an ninh cho Mỹ và các đồng minh châu Âu trước mối đe dọa bằng tên lửa từ phía Iran. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Nga và đông đảo người dân ngay tại Séc và Ba Lan./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục