Séc coi trọng phát triển thương mại với Việt Nam

Bà Jirina Zakova, đại diện Bộ Công thương Cộng hòa Séc cho biết, nước này rất coi trọng việc phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam.
Ngày 19/10, bà Jirina Zakova, đại diện Bộ Công thương Cộng hòa Séc cho biết, Cộng hòa Séc rất coi trọng việc phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam.

Bà Zakova đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo tại Hà Nội, nhân dịp Cộng hòa Séc tham gia Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam lần thứ 18-VIIF 2009 từ ngày 20 đến 24/10.

Ông Martin Vlastnik, Tham tán Thương mại Cộng hòa Séc cho rằng, Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Cộng hòa Séc trên phương diện hợp tác kinh tế và thương mại. Trong chiến lược xuất khẩu của Cộng hòa Séc từ 2006-2010, Việt Nam được xếp vào danh sách những nước được ưu tiên.

Ông nói các công ty của Cộng hòa Séc rất quan tâm và có khả năng góp phần vào sự phát triển công nghiệp Việt Nam bằng việc cung cấp trang thiết bị cho các nhà máy. Và hội chợ quốc tế hàng công nghiệp VIIF 2009 là cơ hội để các doanh nghiệp hai nước trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng nhau.

Những sản phẩm từ các công ty của Cộng hòa Séc được giới thiệu tại Hội chợ gồm nhiều sản phẩm cao cấp, có thể sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và đang có mặt tại Việt Nam.

Năm 2008, tổng giá trị kim ngạch buôn bán giữa hai nước tăng 14% so với năm trước, đạt 287 triệu USD. Cộng hòa Séc xuất khẩu sang Việt Nam đạt 34 triệu USD và nhập khẩu từ Việt Nam đạt 253 triệu USD, chủ yếu là giày dép, quần áo, vải, cá, nguyên liệu cao su, đồ gỗ, xe cơ giới.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục