Séc đánh giá cao vị thế quốc tế, khu vực của Việt Nam

Các lãnh đạo Séc bày tỏ sự ngưỡng mộ về thành tựu kinh tế, xã hội và đánh giá cao vị thế quốc tế, khu vực ngày càng tăng của Việt Nam.
Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Séc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã thăm chính thức Cộng hòa Séc trong hai ngày 16 và 17/9.

Trong thời gian thăm, làm việc tại Cộng hòa Séc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đến chào Tổng thống, hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Séc, gặp và làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Quốc phòng Séc, tiếp thân mật Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava, thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Séc.

Tại các buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, lâu đời giữa hai nước Việt Nam-Séc.

Các nhà lãnh đạo Séc bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển Việt Nam đạt được trong những năm qua, nhất là mức tăng trưởng kinh tế khá cao trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng nặng nề, hoan nghênh và đánh giá cao vị thế quốc tế và khu vực ngày càng tăng của Việt Nam. Lãnh đạo Séc cảm ơn Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía Séc tổ chức những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Séc tuy có những bước phát triển tích cực trong những năm gần đây nhưng vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ chính trị song phương tốt đẹp cũng như tiềm năng và mong muốn của hai bên. Hai bên đã tập trung thảo luận và đạt được sự nhất trí chung về những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là về kinh tế-thương mại-đầu tư.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao giữa các bộ, ngành hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Séc tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trong những lĩnh vực Séc có thế mạnh như cơ khí, máy chuyên dụng, thiết bị điện tử, hóa chất, ximăng và chế biến thực phẩm.

Hai bên cho rằng cần nâng cao hơn nữa hiệu quả cơ chế Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, nhất trí cuộc họp lần thứ 2 của ủy ban này (từ ngày 27-29/9/2010) sẽ tập trung trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhanh việc triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết, nhất là việc giải ngân nguồn vốn ODA của Séc cho Việt nam và thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm của Séc trong lĩnh vực sản xuất ximăng và hạ tầng cơ sở tại Việt Nam. Hai bên nhất trí sớm ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước cũng như Hiệp định hợp tác song phương trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Séc khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học sinh Việt Nam sang học tập trong các lĩnh vực Séc có thế mạnh; đề nghị Việt Nam hỗ trợ việc mở rộng bộ môn đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại một số trường đại học của Séc.

Hai bên thoả thuận thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, phòng chống tội phạm và di cư bất hợp pháp.

Lãnh đạo Séc đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Séc sinh sống, làm việc, học tập tuân thủ luật pháp và hoà nhập tốt với sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triẻn của Séc, cũng như là cầu nối hữu nghị quan trọng, lâu bền giữa hai nước, hai dân tộc. Cộng đồng đông đảo người Việt tại Việt Nam đã từng học tập, làm việc tại Séc cùng hơn 60.000 người Việt tại Séc là tài sản quý báu, là cơ sở quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và kku vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN và EU. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Séc và ASEAN. Séc cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục