Séc không khơi mào chạy đua vũ trang vì vấn đề Crimea

Bộ trưởng Môi trường Séc nhấn mạnh rằng hiện tại không phải là thời điểm để Cộng hòa Séc khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang.

Bộ trưởng Môi trường Richard Brabec nhấn mạnh rằng hiện tại không phải là thời điểm để Cộng hòa Séc khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang.  

Ngày 22/3, tại cuộc họp của Hạ viện Séc, Nghị sỹ Ivan Gabal của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, đã đề xuất bổ sung ngân sách quốc phòng của Cộng hòa Séc và mua sắm thêm vũ khí do “tình hình chính trị ở châu Âu xấu đi nghiêm trọng” liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình.

Nghị sỹ Gabal cho rằng cần phải tăng tỷ trọng ngân sách quốc phòng trong GDP của Séc từ 1,08%, tức 42 tỷ curon (khoảng 2,1 tỷ USD), vào năm 2014 lên 1,3% vào năm 2015 và 2% vào năm 2017.

Đài Radio Praha cho biết, mặc dù Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nằm trong liên minh cầm quyền song các bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Bohuslav Sobotka không ủng hộ ý tưởng của ông Gabal và chủ trương vẫn giữ nguyên ngân sách quốc phòng của đất nước như hiện nay.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Miroslav Kalousek, thủ lĩnh phe đối lập, lại có cùng quan điểm với nghị sỹ Gabal.

Ông này cho rằng đồng thời với đề xuất tăng ngân sách quốc phòng thì cần nghiên cứu xem phải siết chặt chi tiêu ở lĩnh vực nào để dồn tiền cho Bộ Quốc phòng.

Ngày 12/3 vừa qua Cộng hòa Séc đã kỷ niệm 15 năm gia nhập NATO. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài đã ảnh hưởng đến ngân sách quốc phòng. Các tướng lĩnh quân đội Séc nhiều lần lên tiếng kêu ca về sự eo hẹp ngân sách.

Tướng Yiri Sedivy, đại diện thường trực của Cộng hòa Séc tại NATO, cũng đã than phiền với báo giới về vấn đề nợ nần của quân đội.

Ông nói rằng kinh phí cho quốc phòng chẳng những chật vật để quân đội Séc có thể phản ứng linh hoạt với các thảm họa thiên nhiên và tham gia một cách hiệu quả các chiến dịch lớn ở nước ngoài mà thậm chí còn “không đủ để may trang phục cho quân nhân chuyên nghiệp”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục