Séc là nơi quá cảnh sang Pháp của lực lượng thánh chiến

Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka ngày 19/11 cho biết những chiến binh thánh chiến dường như đang sử dụng lãnh thổ nước này làm cửa ngõ vào Pháp.
Séc là nơi quá cảnh sang Pháp của lực lượng thánh chiến ảnh 1Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka ngày 19/11 cho biết những chiến binh thánh chiến dường như đã sử dụng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này như là một cửa ngõ vào Pháp.

Hãng thông tấn CTK của Cộng hòa Séc trích lời ông Sobotka nói: "Séc được coi là một nước an toàn. Những hành khách đến từ những quốc gia như vậy ít bị chú ý hơn so với những người đến đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi có những bằng chứng từ các cơ quan tình báo cho thấy Prague (Cộng hòa Séc) đang được sử dụng như là một điểm quá cảnh."

Theo CTK, tuy nhiên, không chỉ Séc được coi là nơi quá cảnh.

Truyền thông Pháp đã báo cáo rằng Reda Hame, một chiến binh thánh chiến đã bị bắt giữ tại Pháp hồi tháng Tám vừa qua khi trở về từ Syria, nói với cảnh sát rằng anh ta đã nhận được lệnh qua Prague trên đường đến Pháp, nơi Hame có nhiệm vụ tấn công một "mục tiêu mềm," chẳng hạn như một phòng hòa nhạc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục