Séc sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối 2012

Theo Tham mưu Trưởng Lục quân Séc ngày 29/6, nước này sẽ rút khoảng 25% trong số 720 binh sỹ tại Afghanistan vào nửa cuối năm 2012.

Tham mưu Trưởng Lục quân Cộng hòa Séc Vlastimil Picek ngày 29/6 cho biết nước này có kế hoạch rút khoảng 25% trong số 720 binh sỹ đang được triển khai tại Afghanistan vào nửa cuối năm 2012.

Phát biểu với báo giới, ông Picek cho biết đến cuối năm 2012, Prague sẽ giảm số quân đồn trú tại Afghanistan xuống còn 520 binh sỹ, đồng thời rút một phi đội máy bay trực thăng và một đơn vị đặc nhiệm về nước.

Thông báo của Séc đưa ra một tuần sau khi Mỹ công bố kế hoạch rút 33.000 binh sỹ (trong số 99.000 quân) khỏi Afghanistan trong 15 tháng tới. Ngoài Séc, một số nước khác có sự hiện diện quân sự tại Afghanistan cũng đã thông báo kế hoạch rút quân.

Cụ thể, Italy tuyên bố rút toàn bộ 3.400 binh sỹ vào trước cuối năm 2014; Ba Lan sẽ rút toàn bộ quân từ nay tới năm 2012; Pháp sẽ rút hàng trăm binh sỹ trong số 4.000 quân đóng tại Afghanistan cho đến cuối năm nay.

Còn Anh và Đức - hai nước có số quân đồn trú tại Afghanistan lớn thứ hai sau Mỹ, cũng đã thông báo kế hoạch rút quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục