Senegal bắt giữ 10 nghi can vụ giẫm đạp ở sân vận động tháng trước

Theo giới chức Senegal ngày 12/8, 10 thành viên đội bóng đá US Ouakam bị bắt giữ để điều tra thảm kịch giẫm đạp ở sân vận động Demba Diop ngày 15/7 vừa qua làm gần 70 người thương vong.
Senegal bắt giữ 10 nghi can vụ giẫm đạp ở sân vận động tháng trước ảnh 1Các nạn nhân bị thương trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở Dakar, Senegal ngày 15/7 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Giới chức Senegal ngày 12/8 cho biết 10 thành viên đội bóng đá US Ouakam đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra thảm kịch giẫm đạp xảy ra tại sân vận động Demba Diop ở thủ đô Dakar ngày 15/7 vừa qua làm 8 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Trong số những người bị bắt giữ có Chủ tịch câu lạc bộ cổ động viên và một cầu thủ của đội US Ouakam. Những người này bị tình nghi giết người và cố ý tấn công.

Cầu thủ bị bắt giữ chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội US Ouakam trong trận chung kết, bị cáo buộc tấn công một quan chức của đội Stade de Mbour.

Cố vấn pháp lý của đội US Ouakam, ông Samba Diop cho biết 10 người này đã bị bắt tối 11/8 vừa qua để phục vụ công tác điều tra.

Thảm kịch xảy ra sau khi các cổ đông viên của đội US Ouakam ném đá và nhiều đồ vật khác vào các cổ động viên đội Stade de Mbour trong trận chung kết cúp liên đoàn.

Khán giả đã vội vã rời bỏ chỗ ngồi và một bức tường khán đài đổ sập, gây ra chen lấn, xô đẩy hoảng loạn, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay.

Tuần trước, Liên đoàn bóng đá Senegal đã tuyên bố đội US Ouakam "phải chịu hoàn toàn trách nhiệm" về thảm kịch trên và ra lệnh cấm đội bóng này tham gia các giải quốc gia trong vòng 7 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục