Senegal khuyến khích khách du lịch Trung Quốc tới khám phá

Bộ trưởng Du lịch và Vận tải Senegal tuyên bố nước này luôn sẵn sàng tiếp đón khách du lịch Trung Quốc vì đây là một quốc gia có thế mạnh về du lịch tự nhiên.
Senegal khuyến khích khách du lịch Trung Quốc tới khám phá ảnh 1Một bãi biển ở Senegal. (Nguồn: ticketspy.nl)

Theo báo điện tử Afrik, sau chuyến thăm Trung Quốc vào đầu năm nay của Tổng thống Macky Sall, Senegal được xem như "địa điểm du lịch" của Trung Quốc.

Phát biểu với báo chí Trung Quốc ngày 2/7 tại thủ đô Dakar của Senegal, Bộ trưởng Du lịch và Vận tải Oumar Gueye, tuyên bố nước này "sẵn sàng" tiếp đón khách du lịch Trung Quốc.

Bộ trưởng Du lịch và Vận tải Senegal, Oumar Gueye cho biết: "Việc Senegal được cho là một điểm đến của khách du lịch Trung Quốc, có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cơ quan chức Senegal, nhất là Tổng thống Macky Sall. Senegal luôn sẵn sàng tiếp đón khách du lịch Trung Quốc vì đây là một quốc gia có thế mạnh về du lịch tự nhiên."

Một thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Senegal về du lịch sẽ được ký kết vào tháng 9 tới. Bộ trưởng Du lịch Senegal giới thiệu những lợi thế du lịch của nước mình với 700km bờ biển, hơn 3.000 giờ nắng trong năm cũng như các công viên và khu bảo tồn thiên nhiên, đồng thời nhấn mạnh tới sự an toàn tại nước này.

Cơ quan xúc tiến du lịch của Senegal có kế hoạch gửi các đoàn công tác đến Trung Quốc để tiếp xúc với các chuyên gia du lịch Trung Quốc và mời họ đến Senegal để khám phá đất nước.

Chính phủ Senegal đã khởi động, trong năm nay, một chương trình toàn diện thúc đẩy ngành du lịch. Quốc gia Tây Phi này đặt kế hoạch đạt ba triệu khách du lịch vào năm 2023, và mục tiêu trung hạn 1,5 triệu vào năm 2016.

Trong năm 2012, một triệu khách du lịch đã đến Senegal mang lại lợi nhuận khoảng 730 triệu USD cho nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục