Senegal tăng cường quân đội do nguy cơ biểu tình

Lực lượng an ninh và quốc phòng Senegal được tăng cường triển khai nhằm tái thiết trật tự, ngăn chặn các hành động cướp bóc, phá hoại.
Senegal đã quyết định triển khai thêm quân đội trước nguy cơ các cuộc biểu tình bạo lực trở nên nghiêm trọng hơn và lan rộng.

Bộ trưởng Nội vụ Senegal Ousmane Ngom ngày 28/6 cho biết lực lượng an ninh và quốc phòng được lệnh triển khai ở nhiều nơi nhằm tái thiết trật tự, ngăn chặn các hành động cướp bóc và phá hoại.

Theo ông Ousmane, chính phủ đang tiến hành điều tra để xác định "thủ phạm" gây ra tình trạng cắt điện kéo dài khiến dân chúng giận dữ.

Chính phủ cũng đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và duy trì trật tự công cộng.

Nhiều người ở thủ đô Dakar của Senegal tối 27/6 đã phóng hỏa một số tòa nhà công quyền trong đó có các văn phòng của Công ty Điện lực quốc gia (Senelec).

Theo Truyền hình RTS, có ít nhất bốn người bị thương trong các vụ bạo lực. Bốn văn phòng và bốn xe ôtô của Công ty Senelec bị phóng hỏa. Một văn phòng thuế vụ ở ngoại ô Dakar cũng bị cướp phá và đốt cháy.

Một cảnh sát cho biết những người biểu tình đã "đập phá và lấy đi mọi thứ, kể cả két sắt," và gây hỏa hoạn tại nhiều nơi ở thủ đô. Họ còn đốt lốp xe, gây ra những đám cháy nhỏ để chặn các tuyến đường ở thủ đô, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán biểu tình.

Chỉ vài ngày trước đó, chính phủ của Tổng thống Abdoulaye Wade đã phải đương đầu với những hành động phá rối trật tự nghiêm trọng trong ngày 23/6 khi hàng nghìn người biểu tình ở thủ đô Dakar xung đột với cảnh sát làm 100 người bị thương, buộc Tổng thống Wade phải rút lại kế hoạch sửa đổi Hiến pháp.

Phong trào 23 tháng Sáu, liên minh của các đảng đối lập và một số nhóm hoạt động xã hội, đã phát động làn sóng biểu tình này và kêu gọi tiếp tục hành động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục