Vẫn là người hùng

Sếp CIA mất chức vẫn là người hùng trong... game

Trong trò game "Call of Duty", tướng Mỹ mới từ chức Giám đốc CIA vì bê bối tình ái David Petraeus vẫn sẽ đóng vai một người hùng.
Bê bối tình dục khiến giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus phải từ chức. Nhưng bê bối đó không ngăn cản ông làm được những điều “vĩ đại” trong thế giới của các trò chơi điện tử. Ông Petraeus đã góp mặt trong một tựa game được dự báo sẽ bán chạy nhất năm nay, mang tên "Call of Duty: Black Ops 2." [CIA tiến hành điều tra bê bối tình ái của Petraeus] Trong trò chơi đặt bối cảnh tương lai gần, ông Petraeus được thăng cấp lên vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và phục vụ dưới quyền một nữ Tổng thống trông giống bà Hillary Clinton. Trò chơi và vai trò của Petraeus đã được dựng lên rất lâu trước khi vụ bê bối tình dục của ông nổ ra trong tuần rồi và ông đã phải từ chức do ngoại tình với người viết tiểu sử chính thức của mình là Paula Broadwell. "Call of Duty: Black Ops 2," phần tiếp theo của tựa game có cùng tên với bối cảnh Chiến tranh Lạnh, sẽ đưa người chơi tới năm 2025 khi một chiến binh Nicaragua âm mưu phá hoại an ninh Mỹ. Trang web Kotaku cho biết người chơi đi theo nội dung của trò chơi sẽ được chứng kiến việc Petraeus bắt một tên khủng bố làm tù nhân trên tàu sân bay ảo mang tên USS Barack Obama. "Petraeus chẳng làm gì nhiều trong trò chơi và không có dấu hiệu nào cho thấy Paula Broadwell sẽ xuất hiện" - Kotaku nói. Một diễn viên chịu trách nhiệm lồng tiếng cho Petraeus trong trò chơi. "Việc chuyển tới tương lai gần đã mang tới cho chúng tôi cơ hội để kể một câu chuyện trải dài cả thế hệ, bên cạnh việc tiếp cận với một thế giới công nghệ, vũ khí hoàn toàn mới" - Mark Lamia, lãnh đạo studio Treyarch nơi làm trò chơi cho Activision, nói với AFP. Trò chơi còn có một người hùng dính bê bối khác của Mỹ là cựu Thiếu tá Oliver North, người là trái tim của vụ bê bối Iran-Contra trong những năm 1980. North là cố vấn cho trò chơi và đã lồng tiếng cho nhân vật của ông này. "Call of Duty: Black Ops 2" ra sạp trên toàn thế giới trong ngày 13/11, với các phiên bản dành cho hệ máy PlayStation 3, Xbox 360 và máy tính cá nhân. Một phiên bản khác dành cho máy Wii U mới của Nintendo sẽ được bán vào thời điểm máy này ra mắt trong ngày 18/11 tại Mỹ và 30/11 ở châu Âu. Treyarch đã dành 2 năm phát triển tựa game này và đã làm việc với nhiều chuyên gia vũ khí để tưởng tượng về các loại vũ khí trong tương lai gần, từ các rôbốt chiến đấu tới các máy bay không người lái phức tạp.
Sếp CIA mất chức vẫn là người hùng trong... game ảnh 1
Trò Call of Duty đã ra mắt từ ngày 13/11 (Nguồn: AFP)
"Thế giới tưởng tượng của chúng tôi trong năm 2025 là kết quả tới từ các tựa đề tin tức mà người ta đọc hôm nay" - Lamia nói. Theo nhà phát hành Activision, tổng doanh số bán hàng của loạt game "Call of Duty", ra mắt lần đầu vào năm 2003, đã vượt qua doanh số bán vé của các phim "Star Wars" và "Lord of the Rings." Tựa game "Call of Duty" gần đây nhất mang tên "Modern Warfare 3", đã thu về 1 tỷ đô la doanh thu trong 16 ngày kể từ khi nó được bán vào năm ngoái. Cần biết rằng siêu phẩm Avatar của James Cameron phải mất tới 17 ngày để đạt mốc trên./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục