Serbia bắt 7 đối tượng liên quan vụ thảm sát 8.000 người Hồi giáo

Cảnh sát Serbia đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi tham gia vụ thảm sát ở thị trấn Srebrenica, phía Đông Bosnia-Herzegovina hồi năm 1995, khiến 8.000 người Hồi giáo thiệt mạng.
Serbia bắt 7 đối tượng liên quan vụ thảm sát 8.000 người Hồi giáo ảnh 1Nhà kho Kravica, ngoại ô Srebrenica, nơi diễn ra vụ thảm sát hơn 1.000 người Hồi giáo năm 1995. (Nguồn: AP)

Ngày 18/3, cảnh sát Serbia đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi tham gia vụ thảm sát ở thị trấn Srebrenica, phía Đông Bosnia-Herzegovina hồi năm 1995, khiến 8.000 người Hồi giáo thiệt mạng.

Nguồn tin từ Phòng công tố phụ trách mảng tội ác chiến tranh Serbia cho biết 7 đối tượng trên theo điều tra ban đầu là thành viên của một đơn vị cảnh sát thời chiến tranh của Serbia thuộc Bosnia-Herzegovina.

Họ bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh chống lại con người khi đóng vai trò trong vụ giết hại hơn 1.000 người Hồi giáo hồi tháng 7/1995 trong nhà kho Kravica, ở ngoại ô Srebrenica.

Phòng công tố Serbia sẽ tiếp tục điều tra thêm các đối tượng khác cũng bị tình nghi phạm tội ác như trên. Được biết, những người này đang ẩn náu ở các nước láng giềng thuộc Nam Tư cũ.

Vụ thảm sát trên xảy ra ở thị trấn Srebrenica, là tình tiết duy nhất trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Bosnia năm 1992-1995 - đã cướp đi sinh mạng của gần 100.000 người - bị Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY) coi là tội diệt chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục