Serbia bắt giữ cựu Tổng thống CH Serbia Krajina

Chính quyền Serbia vừa bắt giữ ông Goran Hadzic, nhân vật cuối cùng bị Tòa án xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ truy nã.
Theo AFP, chính quyền Serbia vừa bắt giữ cựu Tổng thống Serbia Craina, ông Goran Hadzic, nhân vật cuối cùng bị Tòa án xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ (ICTY) truy nã.

Công ty Phát thanh-Truyền hình B92 ở Belgrade và các nguồn tin Chính phủ Serbia  đưa tin này vào trưa 20/7 song không cho biết địa điểm và thời gian ông Hadzic bị bắt giữ.

Ông Hadzic, 52 tuổi, từng lãnh đạo Cộng hòa Krajina tự xưng của người gốc Serbia tại Croatia (hiện không tồn tại) và bị ICTY cáo buộc là một trong những tội phạm chiến tranh hàng đầu ở khu vực Balkan trong cuộc chiến tranh 1991-1995.

Lần cuối cùng ông Hadzic bị phát hiện có mặt tại thành phố Novi-Sad của Serbia là vào năm 2004, song ông đã kịp thời trốn thoát trước khi cảnh sát mở chiến dịch truy lùng.

Sau khi cựu Tổng thống Serbia Bosnia, ông Ratko Mladic bị bắt hôm 26/5, ông Hadzic được coi là "tội phạm chiến tranh cỡ bự" duy nhất chưa bị bắt để giao nộp cho ICTY.

Ông Hadzic đối mặt với 14 cáo trạng tội phạm chiến tranh và tội ác chống lại loài người vì sát hại hàng trăm người cũng như trục xuất hàng chục nghìn người Croatia trong giai đoạn 1992-1993./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục