Serbia tuyên bố sẽ bắt giữ Ngoại trưởng Kosovo nếu tới Belgrade

Bộ trưởng Nội vụ Serbia Nebojsa Stefanovic ngày 16/4 tuyên bố Serbia sẽ bắt giữ Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Cộng hòa Kosovo tự xưng Hashim Thaci.
Serbia tuyên bố sẽ bắt giữ Ngoại trưởng Kosovo nếu tới Belgrade ảnh 1Ông Hashim Thaci trong cuộc họp báo tại thủ phủ Pristina ngày 3/4/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Bộ trưởng Nội vụ Serbia Nebojsa Stefanovic ngày 16/4 tuyên bố Serbia sẽ bắt giữ Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Cộng hòa Kosovo tự xưng Hashim Thaci vì các tội ác chiến tranh nếu ông này tới Belgrade.

Phát biểu với báo giới, ông Stefanovic khẳng định: "Nếu ông Thachi đặt chân tới Belgrade, cảnh sát sẽ hành động theo luật pháp và đưa ông ta ra trước công lý."

Theo Công tố viên về tội ác chiến tranh của Serbia Vladimir Vukcevic, lệnh bắt ông Thaci vẫn có hiệu lực, do đó Ngoại trưởng Kosovo có thể bị bắt tại Belgrade.

Serbia coi ông Thaci, một thủ lĩnh của lực lượng Quân Giải phóng Kosovo, là tội phạm chiến tranh.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Kosovo Petrit Selimi, ông Thaci có kế hoạch tới Belgrade dự một hội nghị do tổ chức phi chính phủ "Các đại sứ hòa bình" tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục