Serbia ưu tiên lập quan hệ đối tác với Trung Quốc

Tổng thống Serbia tuyên bố phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Bắc Kinh là ưu tiên thứ tư trong chính sách đối ngoại của Serbia.
Ngày 20/8, Tổng thống Serbia Boris Tadic đã tới Bắc Kinh thăm chính thức Trung Quốc 5 ngày, bắt đầu từ ngày 20 đến 25/8, nhằm ký hiệp định đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba của Tổng thống Tadic trong vòng 4 năm qua.

Theo chương trình, Tổng thống Tadic sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, đồng thời tham dự Diễn đàn đầu tư Bắc Kinh và Diễn đàn doanh nghiệp Thượng Hải.

Phát biểu tại Belgrade trước khi đi Bắc Kinh, Tổng thống Tadic đánh giá cao quan hệ hợp tác với Trung Quốc và coi quan hệ giữa hai nước hiện nay đang phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết. Ông tuyên bố phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Bắc Kinh là ưu tiên thứ tư trong chính sách đối ngoại của Serbia, sau mối quan hệ với Washington, Brussels và Mátxcơva.

Tổng thống Tadic cho biết hai bên sẽ chú trọng bàn các vấn đề hợp tác về đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ thông tin, ngành dược, luyện kim và nông nghiệp.

Đồng thời, tình hình Kosovo sẽ là một trong những đề tài thảo luận chính trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, sau khi chính quyền gốc Albania tại tỉnh này đơn phương tuyên bố độc lập vào tháng 2/2008./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục