Serena sớm dừng bước

Serena sớm dừng bước tại Aegon International

Serena đã sớm phải chấm dứt hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên kể từ sau khi bình phục chấn thương khi để thua Zvonareva.
Serena Williams đã sớm phải chấm dứt hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên kể từ sau khi bình phục chấn thương khi để thua Vera Zvonareva.

Bước vào giải Aegon International - giải đấu chuẩn bị cho Wimbledon, Serena đã đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng trước Tsvetana Pironkova ở vòng 1.

Trong cuộc đối đầu với hạt giống số 1 Vera Zvonareva tại vòng 2, cô em nhà Williams đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào khi giành chiến thắng cách biệt 6-3 ở set đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng trong hai set đấu tiếp theo, Serena đã không thể cản được sự vùng lên mạnh mẽ của tay vợt người Nga, đồng thời để mất điểm break quan trọng, đành chấp nhận chịu thua lần lượt với tỷ số 6-7 và 5-7.

Với thất bại này, Serena sẽ còn phải nỗ lực hơn rất nhiều mới hy vọng bảo vệ được chức vô địch Wimbledon khi mà giải đấu đang đến rất gần.

Mặc dù sớm phải chia tay Aegon International, song Serena cũng đã được an ủi phần nào khi ban tổ chức Wimbledon quyết định xếp cô vào vị trí hạt giống số 7, cao hơn 19 bậc so với vị trí của cô trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới.

Theo ban tổ chức, kết quả xếp hạt giống Wimbledon dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng thế giới và thành tích tại giải trong quá khứ. Do đó, Serena được đánh giá cao hơn nhiều tay vợt mạnh dù nghỉ thi đấu suốt 11 tháng qua và đang xếp ở vị trí 26 thế giới.

Trái ngược với cô em, Venus trong ngày hôm qua đã có chiến thắng dễ dàng trước tay vợt người Serbia Ana Ivanovic với tỷ số 6-3, 6-2 để ghi tên mình vào vòng 3 Aegon International.

Tại Wimbledon, cô chị Venus cũng đã được ban tổ chức đánh giá cao hơn so với vị trí 33 trên bảng xếp hạng thế giới. Venus được xếp hạt giống số 23./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục